Giám đốc bị đốt xe Fortuner: Vì sao định giá 808 triệu?

Theo ông Việt, việc định giá chiếc xe Fortuner được tính từ thời điểm mua đến thời gian sử dụng xem trượt giá đi còn bao nhiêu.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ giám đốc bị đốt xe Fortuner vì nghi vào làng bắt cóc trẻ em, chiều ngày 25/8, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phạm Trung Việt, trưởng công an xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, chiếc xe này đã được cơ quan chức năng tiến hành định giá.

"Chiếc xe này được hội đồng định giá là 808 triệu đồng, đời 2015. Việc định giá này là tính theo mức thiệt hại của chủ xe, không phải tính bán chiếc xe sau khi đã bị đập phá, đốt hỏng còn trơ khung như đống sắt vụn. Chiếc xe sau khi bị đốt hiện phải chờ kết thúc vụ việc mới cho thanh lý, bán đồng nát được", ông Việt nói.

Chiếc xe ô tô bị người dân lật xuống ruộng và đập phá.

Theo ông Việt, việc tính định giá chiếc xe được làm theo trình tự thủ tục, xe tính từ thời điểm mua, cụ thể lúc mua bao nhiêu tiền, thời gian sử dụng như nào và sẽ trượt giá đi còn bao nhiêu và trừ hao mòn xe.

"Giá gốc xe đó là 1,1 tỷ nên sẽ bị trượt giá theo thời gian sử dụng và được trừ theo quy định. Việc định giá tài sản chiếc xe này sẽ có bước thông báo cho chủ xe. Về phía chủ xe, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có yêu cầu về việc đền bù như nào.

Nếu bên bị hại có yêu cầu như nào về chiếc xe, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét và những người tham gia vào việc hủy hoại tài sản phải có trách nhiệm đền bù", ông Việt nói thêm.

Nói thêm về việc này, ông Việt dự đoán, chiếc xe sau khi bị đốt nếu bán đồng nát có thể được khoảng tầm 10 triệu. Số tiền bán đồng nát chiếc xe sẽ được tính cùng trong khoản đền bù cho chủ xe.

"Theo tôi được biết, về phía chủ xe là những người hiểu biết nên họ cũng thông cảm cho người dân về hành động này bởi tâm lý lúc đó hầu hết ai cũng sẽ hành động như vậy", vị trưởng công an xã cho hay

Xe Fortuner chỉ còn lại khung sắt sau khi bị đốt cháy. Ảnh: VNN

Cũng theo vị trưởng công an xã này, đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chỉ xác định có 1 người đốt xe, còn đập phá có nhiều người. Sự việc xảy ra hơn 1 tháng nay rồi nhưng chưa bắt được hết những người gây nên vụ việc là do thời điểm xảy ra vào ban đêm và vị trí đó lại không có đèn điện nên khó phát hiện.

Như Đất Việt đã đưa tin trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng cầm đầu, kích động người dân bao vây, đòi đánh và trực tiếp đập phá, đốt chiếc xe ô tô Fortuner của anh Trịnh Mạnh Hải (37 tuổi, ngụ tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên).

Anh Hải là giám đốc một công ty tại Khu công nghiệp Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Ngày 20/7, khi anh Hải và 1 tài xế chạy vào thôn Đồng Hởi tìm mua đồ gỗ thì bị người dân loan tin họ đến để thôi miên, bắt cóc trẻ con nên đã kéo đến vây xe rồi tổ chức đập phá khiến xe hư hỏng nặng.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan công an xác định anh Hải và tài xế đều có nhân thân tốt, lai lịch rõ ràng, không có biểu hiện mờ ám, nghi vấn.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/giam-doc-bi-dot-xe-fortuner-vi-sao-dinh-gia-808-trieu-3341841/