Giải tỏa hiệu ứng nhà kính cho tòa nhà hành chính Đà Nẵng không khó

Vẫn có giải pháp cho tòa nhà hành chính TP Đà Nẵng, vì nếu không xử lý hiệu ứng nhà kính cho tòa nhà thì dù có di dời đi rồi thì cũng khó sử dụng được, hoặc nếu chuyển nhượng thì cũng sẽ mất đi một phần giá trị

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh internet

Hiện nay báo chí đang râm ran chuyện chuyển tòa nhà hành chính TP Đà Nẵng về địa điểm khác, vì tòa nhà hiện nay quá ngột ngạt, nóng bức..., và cũng đã có phương án là "bơm khí tươi " vào tòa nhà để tòa nhà bớt ngột ngạt hơn !

Tòa nhà mới đưa vào sử dụng hơn hai năm đã bộc lộ bất cập rồi! Theo tôi, chúng ta phải tìm ra căn nguyên của vấn đề, còn nếu không cũng khó sử dụng lại được.

Chúng ta cần kiểm tra lại bản vẽ thiết kế xây dựng tòa nhà. Kiểm tra bản vẽ thiết kế đã chú ý đến việc xử lý "HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH " của tòa nhà hay chưa? HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH tức là bên trong tòa nhà sẽ giữ lại những bức xạ nhiệt của ánh sáng mặt trời khi chiếu vào tòa nhà, làm cho không khí bên trong luôn luôn oi bức, ngộp thở... Nếu tòa nhà đóng kín và không thông tầng thì hiệu ứng nhà kính sẽ phát huy tác dụng tối đa làm cho việc sử dụng tòa nhà phải tiêu thụ rất nhiều điện năng để giải nhiệt, nhưng không khí bên trong tòa nhà vẫn không được đối lưu từ trong ra ngoài thì vẫn sẽ gây ngột ngạt dù có được làm mát.

Có khá nhiều tòa nhà khi thiết kế đã không chú ý đến "hiệu ứng nhà kính" và sự lạm dụng quá mức các máy điều hòa khi đóng kín các phòng, tầng. Chính điều này đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những cư dân sống bên trong tòa nhà.

Vấn đề "giải tỏa hiệu ứng nhà kính" cho tòa nhà là không khó, đó là việc thông tầng cho tòa nhà bằng những ống thông khí từ dưới lên trên và ống thoát khí nóng tự nhiên lên trên các tầng cao để không khí nóng thoát ra không gian bên ngoài mà không cần thiết phải lắp đặt máy bơm. Vì khí nóng thoát ra phía trên sẽ tự hút khí lạnh phía dưới vào bên trong tòa nhà (dễ hiểu như kỹ thuật làm đèn kéo quân). Nếu tốt hơn nữa thì nên làm một hầm hút khí ở dưới mặt đất để lấy khí mát được giải nhiệt ở dưới mặt đất để hút khí tự nhiên vào bên trong tòa nhà, điều này sẽ giảm thiểu tiêu thụ điện năng để làm mát bên trong và đồng thời không khí bên trong cũng luôn luôn được thay đổi triệt để.

Vấn đề còn lại là việc xử lý, lắp đặt các ống hút khí và thoát khí bên trong tòa nhà sao cho đạt hiệu suất cao nhất đối với các tầng, đồng thời việc lắp đặt các ống này cũng phải đạt được tính thẩm mỹ cao nhất mà không phá vỡ bố cục chung của tòa nhà./ Đây là giải pháp căn bản nhất để tòa nhà hành chính phát huy công năng vốn có của nó mà không cần thiết phải di dời tốn kém ngân sách quốc gia. Rất mong giải pháp này được TP Đà Nẵng quan tâm.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/dung-im-lang/giai-toa-hieu-ung-nha-kinh-cho-toa-nha-hanh-chinh-da-nang-khong-kho-583555.bld