Giải thưởng “lạ” thi viết ứng dụng, game trên mobile

ICTnews - Dù lần đầu tổ chức nhưng Viettel đã rất thành công trong cuộc thi viết ứng dụng, game trên điện thoại di động năm 2010.

Tháng 1/2010, Viettel quyết định phát động cuộc thi Viết ứng dụng, game cho di động trong sự nghi ngờ của cộng đồng. Vào thời điểm ấy, đã có nhiều mô hình chưa thành công trước đó như NextGen, Mobilelab… Phát triển ứng dụng di động quả là một bài toán khó chưa tìm ra lời giải. Với phương châm “dò đá qua sông”, Viettel đã phát triển Imuzik, kho nhạc quy mô nhất dành cho di động hiện nay. Tiếp đó, nhà mạng này cho ra đời trang Upro.vn và Mstore.vn với mục tiêu trở thành kênh phân phối các ứng dụng di động do Viettel hoặc đơn vị khác hơp tác phát triển. Theo Ông Trần Đức Hùng, Giám đốc Trung tâm VAS của Viettel Telecom, Mstore.vn là mô hình “siêu thị số” dành cho di động, nơi mà người mua và người bán đều có thể tìm thấy sự hài lòng về chất lượng, chủng loại sản phẩm và mức lợi nhuận tốt nhất cho mình. Hiện nay mỗi ngày trung bình Mstore.vn có tới gần 20.000 lượt tải. Thành công đầu của Imuzik và Mstore.vn chỉ ra hướng đi đúng để phát triển mạnh hơn kho ứng dụng di động. Quá trình phát triển kho Mstore.vn và Imuzik đã giúp Viettel hiểu rõ nhu cầu của người dùng. Vì vậy trong cuộc thi này, Viettel đưa ra yêu cầu bài thi phải bám sát tính khả dụng, có ý nghĩa xã hội cao và viết cho người Việt dùng. Đại diện Viettel cho biết nếu không đảm bảo tiêu chí viết cho người Việt thì phần mềm dù hay cũng rất khó phát triển và nằm ngoài tiêu chí của Viettel. Một yêu cầu khó nữa mà nhà mạng này đặt ra cho thí sinh là các sản phẩm lọt vào vòng chung khảo bắt buộc phải được cộng đồng thử nghiệm và đánh giá. Những sản phẩm nào qua được vòng “tín nhiệm” này thì mới có cơ hội đoạt giải. Bù lại, các thí sinh sẽ được hưởng những quyền lợi chưa từng cuộc thi nào ở Việt Nam có. Trong các cuộc thi viết phần mềm ứng dụng cho di động trước đây các lập trình viên tiềm năng không nhìn thấy rõ họ sẽ nhận được gì sau cuộc thi. Để cởi nút thắt này, ngoài tổng giải thưởng cao nhất từ trước tới nay (500 triệu đồng), Viettel đã xây dựng một cơ chế hợp tác cùng các lập trình viên đoạt giải (nhà cung cấp) khai thác phần mềm ở giai đoạn thương mại hóa. Trong đó tỉ lệ phân chia doanh thu với thí sinh đoạt giải nghiêng hẳn về phía lập trình viên: 60/40 (thí sinh hưởng 60%, Viettel hưởng 40% doanh thu mà sản phẩm mang lại). Ông Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty viễn thông Viettel, chia sẻ “bí mật” đã giúp cuộc thi thành công: Để khuyến khích và tạo điều kiện cho các lập trình viên gắn bó lâu dài với công việc viết ứng dụng, game cho di động, Viettel đã mạnh dạn áp dụng một mô hình tổ chức cuộc thi mới. Thay vì chỉ là nhà tổ chức cuộc thi đơn thuần, tức là chờ duyệt sản phẩm rồi trao giải, Viettel quyết định đổi vai thành nhà đầu tư, một đối tác với thí sinh với những cam kết về bản quyền và quyền lợi kinh doanh rất rõ ràng. Chính vì những điều kiện đa số bài thi có chất lượng cao. Sau 5 tháng tổ chức cuộc thi đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân tham gia viết các ứng dụng, game trên điện thoại di động. Gần 100 bài dự thi có chất lượng cao đã được gửi về ban tổ chức. Ông Tạ Tuấn Anh Viện phó Viện CNTT Đại Học Bách Khoa Hà Nội, thành viên Ban tổ chức cho biết “Các bài thi gửi về cho ban tổ chức đều được các bạn thí sinh đầu tư công sức, chất xám và cả sự đam mê dành cho lĩnh vực viết ứng dụng cho di động. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ đối với ngành công nghiệp viết ứng dụng cho phần mềm di động tại Việt Nam và là sự thành công lớn nhất của cuộc thi” 39 bài dự thi có tính ứng dụng cao đăng tải tại địa chỉ: http://mstore.vn/duthi/ để người dùng vào chơi và sử dụng các ứng dụng, game của thí sinh đồng thời bình chọn cho các bài thi này. Kết quả cuối cùng, bài dự thi về game “Nam Quốc Sơn Hà“ của Nguyễn Văn Minh (TP.HCM) đã đạt giải nhất trị giá 100 triệu đồng. Còn 2 giải nhì trị giá mỗi giải 40 triệu đồng được trao cho game "Thành phố diệu kì - Avatar " của Nguyễn Minh Nhật (TP.HCM) và ứng dụng "Thuốc và sức khỏe" của Lê Phạm Hồng Đăng cũng ở TP.HCM. Bên cạnh đó còn có 15 giải khuyến khích là những phần mềm có tính ứng dụng cao khác. Thí sinh đạt giải nhất Nguyễn Văn Minh chia sẻ, không chỉ thí sinh xuất sắc xứng đáng được giải, nhà tổ chức cũng rất xứng đáng nhận được giải “cống hiến” vì vừa tạo ra một sân chơi mới, vừa có cách ‘cởi trói” được chất xám của người Việt qua những nỗ lực và giải pháp đột phá sáng tạo chưa từng có. Đó có lẽ là giải thưởng lạ nhất mà một nhà tổ chức được trao.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/vien-thong/Giai-thuong-la-thi-viet-ung-dung-game-tren-Mobile/2010/06/1SVCM528841/View.htm