Giải quyết đúng đắn những vấn đề lý luận, thực tiễn nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết

Hội thảo nhằm đánh giá chính xác, khách quan quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất.

Ngày 22/6, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo một số địa phương khu vực phía Nam, các chuyên gia, nhà khoa học…

Về phía TP Hồ Chí Minh, tham dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố; Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố;…

Xây dựng kế hoạch, phương hướng cụ thể triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm 2023 là thời điểm quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nhìn nhận tổng thể tình hình thực tiễn, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, cùng với các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Trung ương, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đang lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ vào cuối tháng 7 sắp tới.

Mặc dù còn gặp nhiều thách thức từ bối cảnh quốc tế cũng như tình hình trong nước song trên tinh thần thích ứng linh hoạt, chủ động, quyết liệt, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa triển khai các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn đọng, Thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, từ mức giảm sâu 5,36% của năm 2021 (chưa từng có trong lịch sử), đến năm 2022, Thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 của Thành phố tăng trên 9% so với năm 2021; 14/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

 Nhiều tham luận và kiến nghị được trình bày tại Hội thảo

Nhiều tham luận và kiến nghị được trình bày tại Hội thảo

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng chia sẻ, TP Hồ Chí Minh vừa được Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Thành phố phấn khởi đón nhận và xác định khi Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua sẽ tạo nên những thuận lợi, điều kiện vô cùng lớn, tạo đà và động lực cho Thành phố phát triển. “Thông qua Hội thảo khoa học hôm nay, Thành ủy TP Hồ Chí Minh rất mong muốn được tiếp nhận các ý kiến đóng góp để Thành phố có giải pháp xây dựng kế hoạch, phương hướng cụ thể triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù, giải quyết những tồn tại, vướng mắc nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 24 ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 31 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54 của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Tổng kết thực tiễn để có luận cứ hoạch định đường lối giai đoạn tới

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Tạ Ngọc Tấn cho biết, bối cảnh mới của thế giới và trong nước từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII được dự báo bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi chúng ta phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII. Đồng thời, một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đang đặt ra là phải tiếp tục tổng kết thực tiễn, nhất là từ kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực gắn với thực tiễn gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới tại các địa phương để cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước trong giai đoạn tới, nhất là chuẩn bị cho việc xây dựng văn kiện Đại hội XIV sắp tới nhằm phấn đấu đạt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

 GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Nhằm góp phần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng trên, đồng chí Tạ Ngọc Tấn đã đề nghị đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề xoay quanh những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế đó; làm rõ các mô hình điển hình, những kinh nghiệm mới; đề xuất những quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, kiến nghị các nội dung giải pháp để giải quyết đúng đắn những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của TP Hồ Chí Minh và các địa phương.

Bám sát nội dung mà chủ trì Hội thảo gợi ý, tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày các tham luận của TP Hồ Chí Minh và đại diện các tỉnh, của các chuyên gia, nhà khoa học. Các ý kiến phát biểu tập trung đánh giá những thành tựu, thực tiễn đặt ra trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Bình Dương, Bình Phước, Tiền Giang nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người; khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua thực tiễn địa phương. Đồng thời làm rõ các mô hình điển hình, những kinh nghiệm mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó đề xuất những quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, kiến nghị phù hợp trong thời gian tới để giải quyết đúng đắn những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ một số địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị xây dựng đề cương các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ một số địa phương nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh, nội dung của Hội thảo này là những vấn đề rất quan trọng. Đây là nội dung vừa có tính bao quát, nhìn nhận đánh giá thực tế trong những mối quan hệ đa chiều, phong phú, vừa liên quan đến nhiều vấn đề cụ thể, sinh động, gắn bó với bối cảnh, đặc điểm tình hình của từng địa phương.

Đồng chí Tạ Ngọc Tấn đánh giá cao các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội thảo, trong đó có nhiều giải pháp hay, có ý nghĩa thực tiễn. Ban tổ chức Hội thảo sẽ tiếp thu chọn lọc tối đa các ý kiến để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở khoa học, làm căn cứ hoạch định đường lối chủ trương chung của Đảng, chính sách của Nhà nước cũng như các chủ trương chung của từng địa phương./.

Tin, ảnh: V.Lê

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/giai-quyet-dung-dan-nhung-van-de-ly-luan-thuc-tien-nham-thuc-hien-thang-loi-cac-nghi-quyet-640397.html