Giải phóng mặt bằng ở Đắk Nông - Ì ạch, thiếu phối hợp và quyết liệt

Tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) nhiều dự án tại Đắk Nông diễn ra rất chậm, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Tiến độ ì ạch

Theo Sở TN-MT Đắk Nông, trong năm 2023, tỉnh triển khai thực hiện 130 công trình, dự án. Trong đó, có 20 dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm. Đến nay, chỉ có 25 dự án hoàn thành GPMB, chiếm tỷ lệ 19%.

Phó Giám đốc Sở TN-MT Vũ Xuân Quỳnh cho hay, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong GPMB.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện GPMB còn hạn chế. Đối với các công trình trọng điểm tuy có chuyển biến, nhưng không đáng kể. Một số dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án tồn tại kéo dài vẫn không có kết quả GPMB.

Dự án Khu liên hợp Bảo tàng Đắk Nông đang vướng GPMB

Tại Dự án Hồ Gia Nghĩa, đến hết năm 2023, có 325 hộ gia đình đã bàn giao mặt bằng. Còn 17 hộ vẫn chưa thực hiện. Nguyên nhân phần lớn là do các hộ không được bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc đối với những tài sản tạo lập không hợp pháp, hoặc không đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định, nên không đồng thuận.

Tại Dự án Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện và Công viên tỉnh Đắk Nông hiện còn 14 hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án. Nguyên nhân được xác định là do nhiều hộ gia đình đề nghị bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc và bố trí tái định cư.

Dự án Khu đô thị mới số 3, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) gặp khó trong thực hiện kê khai, kiểm đếm tài sản để GPMB

Dự án Khu đô thị mới số 3, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa) cũng đang gặp khó khăn trong GPMB. Hiện nay, dự án mới thực hiện kê khai, kiểm đếm 217 trường hợp trong tổng số 430 trường hợp bị ảnh hưởng. Nguyên nhân dự án triển khai chậm là do các hộ dân không chịu phối hợp để kê khai, kiểm đếm.

Thiếu quyết liệt

Theo Sở TN-MT Đắk Nông, có nhiều nguyên nhân dẫn đến công tác GPMB trong thời gian qua còn chậm. Trước hết phải kể đến một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, phối hợp. Kinh phí cho công tác GPMB còn hạn hẹp.

Các chủ đầu tư chưa chủ động trong việc phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan. Sự phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan, các cấp chính quyền địa phương trong bồi thường, GPMB chưa chặt chẽ.

“Nhiều đơn vị còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan”, Phó Giám đốc Sở TN-MT Vũ Xuân Quỳnh cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên vận động người dân bàn giao mặt bằng xây dựng Quảng trường 23/3 hồi tháng 4/2023

Một nguyên nhân nữa ảnh hưởng đến GPMB là việc xây dựng, bố trí tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu. Liên quan đến bố trí tái định cư, Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp Nguyễn Quang Tứ nhận định, nhiều hộ dân rất đồng thuận trong GPMB. Tuy nhiên, họ đưa ra điều kiện là phải được bố trí tái định cư.

“Nhiều cơ chế, thủ tục và kinh phí liên quan đến xây dựng tái định cư của địa phương còn hạn chế. Đây là khó khăn dẫn đến chính quyền địa phương và bà con chưa thể đi đến thống nhất trong GPMB”, ông Tứ nhận định.

Tại cuộc họp tổng kết công tác GPMB năm 2023, đề xuất giải pháp năm 2024 diễn ra ngày 9/1 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, trong công tác GPMB, các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau cùng thực hiện.

Mỗi đơn vị chủ động rà soát các công trình, dự án nằm trong danh mục thu hồi đất, từ đó, kịp thời, linh động trong quá trình tham mưu, thực hiện.

Việc phân cấp, phân quyền đi đôi với bố trí nguồn lực, tăng cường công tác kiểm tra cần được các đơn vị thực hiện linh hoạt. Các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát hướng dẫn, tránh tình trạng giao cho cấp dưới làm sơ sài.

“Mỗi địa phương, chủ đầu tư tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong GPMB. Những mô hình hay cần nhân rộng để ngày càng thực hiện tốt hơn”, Phó Chủ tịch Lê Trọng Yên nhấn mạnh.

Nguyễn Lương

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/giai-phong-mat-bang-o-dak-nong-i-ach-thieu-phoi-hop-va-quyet-liet-195075.html