Giải pháp trữ nước trong mùa khô

Những năm qua, để giải quyết bài toán thiếu nước sản xuất trong mùa khô, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thị xã Bình Long đã xây dựng bể chứa bằng màng chống thấm HDPE. Cách làm này được nhiều nông hộ đánh giá cao vì chi phí đầu tư ban đầu thấp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Để giải quyết vấn đề thiếu nước tưới cho 1,5 ha sầu riêng và cây ăn trái trong vườn nhà, gia đình ông Phạm Văn Phó, ngụ ấp Phú Thành, xã Thanh Phú đã đầu tư xây dựng bể chứa nước bằng màng chống thấm HDPE với dung tích hơn 130m3, chi phí đầu tư ban đầu gần 30 triệu đồng, cùng hệ thống tưới nhỏ giọt. Từ đó, giúp gia đình ông giảm công tưới và không còn lo thiếu nước vào mùa khô.

Hội viên nông dân tham quan mô hình bể chứa nước bằng màng chống thấm HDPE của gia đình ông Phạm Văn Phó (thứ 3 từ phải sang)

Ông Phó cho biết: Gia đình tôi vừa có giếng đào vừa giếng khoan nhưng vẫn không đủ nước tưới cây trồng vào mùa khô. Từ ngày xây bể trữ, gia đình chủ động được nguồn nước tưới cho vườn cây lại tiết kiệm thời gian tưới và nguồn nước.

“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, nước là yếu tố quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng và vật nuôi. Gia đình bà Nguyễn Thị Ngân, ngụ khu phố Bình Ninh 1, phường Hưng Chiến cũng đầu tư xây dựng bể chứa nước bằng màng chống thấm HDPE, với dung tích 150m3. Qua đó giải được bài toán thiếu nước tưới cho gần 2 ha cây ăn trái có địa hình dốc của gia đình. “Trước đây, tôi tưới trực tiếp từ giếng khoan không đủ nước, lại tốn rất nhiều công sức do vườn địa hình dốc. Từ khi có bể chứa nước bằng màng chống thấm, gia đình chủ động được nguồn nước, đảm bảo tưới hết vườn nên đỡ mất thời gian” - bà Ngân chia sẻ.

Bể nước bằng màng chống thấm HDPE 15m3 của gia đình bà Nguyễn Thị Ngân khu phố Bình Ninh 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

Bể nước bằng màng chống thấm HDPE 15m3 của gia đình bà Nguyễn Thị Ngân khu phố Bình Ninh 1, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

Qua quá trình triển khai thực tế, xây dựng bể chứa bằng màng chống thấm HDPE chi phí thấp hơn so với bể xây bằng bê tông cốt thép. Nguồn nước lấy từ giếng khoan đưa vào bể được lắng bớt các chất kim loại nặng không tốt cho cây trồng. Bên cạnh đó, việc thi công lắp đặt bể rất dễ thực hiện, phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TX. Bình Long NGUYỄN VĂN TƯỞNG

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Bình Long cho biết, hiện nay các hộ nông dân trên địa bàn Bình Long chủ yếu dùng nước giếng đào và giếng khoan phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Tuy nhiên những năm gần đây, đa số các giếng này không đủ cung cấp nước tưới cho cây trồng, mặt khác, tưới trực tiếp nguồn nước từ các giếng có rất nhiều kim loại nặng không tốt cho cây trồng. Do đó, dùng bể chứa nước bằng màng chống thấm HDPE mang lại lợi ích rất lớn cho nông dân.

Mỗi bể chứa nước chống thấm được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Bình Long hỗ trợ từ 50-70% chi phí xây dựng tùy từng khu vực, mặt khác, bể có tuổi thọ trên 10 năm. Vì vậy, đây là mô hình giúp nông dân giảm chi phí trong sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Văn Tâm

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/142997/giai-phap-tru-nuoc-trong-mua-kho