Giải pháp phòng cháy, chữa cháy cho chợ và trung tâm thương mại

Chợ và trung tâm thương mại là những nơi có lưu lượng hàng hóa lớn, tập trung đông người, do đó, khi có các sự cố hỏa hoạn sẽ để lại những hậu quả rất lớn.

Rạng sáng ngày 13/11, tại chợ Nông Lâm (TP Hà Nội) đã bất ngờ xảy ra một vụ cháy lớn khiến nhiều người hoảng loạn. Theo các nhân chứng, vụ cháy bắt nguồn từ một cửa hàng giặt là. Mất khoảng một giờ đồng hồ, lực lượng PCCC và người dân mới có thể dập tắt đám cháy.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân vụ việc được xác định là do chập điện tại cửa hàng giặt là, do có nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh và lan rộng, không thể kiểm soát bằng bình cứu hỏa cầm tay.

Ngày 28/9, tại chợ Ba Đồn (Quảng Bình) đã ghi nhận một vụ cháy nghiêm trọng. Theo đó, ngọn lửa xuất phát từ một kiốt bán chăn ga gối, sau đó lan sang các kiốt bán đồ điện tử cạnh. Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do một chủ hộ kinh doanh thắp hương ngày rằm, không đảm bảo an toàn PCCC nên xảy ra sự cố.

Trước đó, vào ngày 20/4, một vụ cháy cũng xảy ra tại Trung tâm thương mại thị trấn Tây Sơn (Hà Tĩnh). Tuy không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy cũng khiến 6 kiốt tại Trung tâm thương mại này thiệt hại nặng nề.

Vụ cháy chợ tại Thường Tín (Hà Nội)

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, các vụ cháy liên quan tới chợ và trung tâm thương mại hầu như đều xuất phát từ những sự cố có thể phòng tránh được. Do đó, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo các hộ kinh doanh cần sắp xếp hàng hóa, trưng bày hàng mẫu, hàng bán với số lượng vừa phải, tránh bày tràn lan, bịt kín lối đi đề phòng khi xảy ra các sự cố hỏa hoạn có thể dễ dàng thoát nạn.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng lưu ý các hộ kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại không tàng trữ, sử dụng hoặc buôn bán các chất có nguy cơ cháy nổ cao như xăng dầu, cồn, ga hay các loại hóa chất có liên quan khác.

Đối với những khu vực có nguy cơ cháy nổ, ban quản lý chợ và trung tâm thương mại phải bố trí các bảng nội quy PCCC, lắp các biển cấm lửa để cảnh báo các hộ kinh doanh và người dân. Trong những trường hợp phải sử dụng tới lửa, cần phải có những khu vực riêng biệt, được phân cách bằng vách ngăn hoặc các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo, các hộ kinh doanh tại chợ, trung tâm thương mại tuyệt đối không đốt vàng mã, thắp hương nến, bởi nếu không kiểm soát tốt, tàn lửa có thể phân tán, gây nguy cơ cháy nổ cao.

Đối với hệ thống điện, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đề nghị các chợ, trung tâm thương mại tách riêng hệ thống điện phục vụ kinh doanh với hệ thống điện an ninh, hệ thống phục vụ thoát nạn và chữa cháy. Các hộ kinh doanh cũng không được tự ý câu kéo, đấu nối các đường dây điện mà không xin phép, báo cáo ban quản lý.

Các chợ, trung tâm thương mại cũng cần tính tới việc bố trí các gian hàng không cháy hoặc khó cháy đan xen với các gian hàng có nguy cơ cháy nổ cao để có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại khi không may xảy ra hỏa hoạn.

Các chợ, trung tâm thương mại cần trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo quy định, bố trí cầu thang thoát nạn riêng, có lối ra ngoài trực tiếp.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giai-phap-phong-chay-chua-chay-cho-cho-va-trung-tam-thuong-mai-2221825.html