Giải Ngoại hạng hào nhoáng không giúp gì được cho đội tuyển Anh

Không thể phủ nhận giải Ngoại hạng Anh Premier League đang là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với sự quy tụ của rất nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cùng với chất lượng các trận đấu luôn ở mức rất cao. Thế nhưng, điều trớ trêu là đội tuyển Anh lại không được hưởng lợi gì từ giải đấu, thậm chí nó còn khiến 'Tam sư' suy yếu trước khi bước vào các đấu trường quan trọng.

Đội tuyển Anh gặp nhiều vấn đề khi World Cup đã cận kề. Ảnh: Daily Mail

Lực lượng bị tổn thương

Khi World Cup 2022 đã cận kề, huấn luyện viên Gareth Southgate của đội tuyển Anh đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về mặt lực lượng. Nhiều cầu thủ yêu thích của ông đang dính chấn thương, suy giảm phong độ hoặc kiệt sức bởi mật độ thi đấu quá dày trong màu áo các đội bóng ở Premier League. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến cơ hội của “Tam sư” tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Qatar, nơi người Anh đang kỳ vọng giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài từ chức vô địch World Cup 1966.

Vị trí hậu vệ phải vốn được xem là dư thừa nhân tài của đội tuyển Anh lại đang là nơi nảy sinh nhiều vấn đề nhất. Kyle Walker của Man City đã dính chấn thương háng nặng và cơ hội tham dự World Cup là không cao. Tương tự là Reece James của Chelsea, người đã phải rời sân trong trận đấu với AC Milan ở Champions League vì chấn thương đầu gối. Trent Alexander-Arnold của Liverpool thì cũng vừa báo tin phải ngồi ngoài 2 tuần, ngoài ra cũng cần lưu ý rằng hậu vệ này đã phải nhận một loạt chỉ trích vì phong độ giảm sút trong giai đoạn đầu mùa.

Đó chỉ là ví dụ tiêu biểu cho tình trạng hiện tại của đội tuyển Anh. Ở các vị trí khác cũng đều có những vấn đề mà Southgate cần giải quyết. Hai trung vệ được ông tin dùng nhất là John Stones và Harry Maguire đều đang đánh mất vị trí ở câu lạc bộ của mình vì những lý do khác nhau. John Stones phải nghỉ 3 tuần vì chấn thương kéo dài từ cuối tháng 9, trong khi Maguire thì đang phải chấp nhận ngồi dự bị sau một loạt màn trình diễn kém cỏi trong màu áo Manchester United. Các tiền vệ hàng đầu của Southgate như Declan Rice, Jordan Henderson, Mason Mount… cũng đều chưa có được phong độ cao từ đầu mùa.

Hệ quả tất yếu

Việc Premier League có ảnh hưởng tiêu cực đến màn trình diễn của đội tuyển Anh là điều không mới. Mật độ thi đấu dày đặc, không có kỳ nghỉ giữa mùa, tốc độ trận đấu và cường độ va chạm rất cao là những nguyên nhân đã từng được giới chuyên môn đặt ra để lý giải vì sao các ngôi sao của Premier League thường không đạt được trạng thái thi đấu tốt nhất khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển. Bóng đá Anh đã trải qua nhiều thế hệ tài năng, nhưng lại luôn vô duyên với những giải đấu lớn cũng là bởi các ngôi sao của họ đã không thể hiện được đẳng cấp vốn có ở những giai đoạn quan trọng nhất.

Tất nhiên điều gì cũng có hai mặt của nó. Một Premier League hấp dẫn, kịch tính và luôn tràn đầy tính cống hiến đã giúp giải đấu trở nên phổ biến trên phạm vi toàn cầu, thu hút một lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới kéo theo những hợp đồng thương mại đắt giá. Các đội bóng Anh có thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung các giải vô địch quốc gia khác. Họ sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn để chiêu mộ và đãi ngộ các ngôi sao hàng đầu thế giới. Đổi lại, các ngôi sao cũng phải tận hiến để đem lại lợi ích cho câu lạc bộ, dẫn đến thiếu động lực để cống hiến cho đội tuyển.

Bên cạnh đó, việc các ngôi sao trên khắp thế giới ồ ạt đổ về Premier League cũng khiến cho các cầu thủ trẻ người Anh gặp khó khăn trong việc vươn lên tìm chỗ đứng, đặc biệt ở những tập thể ưu tú nhất. Một ví dụ là ở mùa giải này, trong 6 đội bóng mạnh nhất nước Anh mà chúng ta quen gọi là nhóm Big Six, chỉ có duy nhất 1 đội dùng thủ môn bắt chính là người Anh (Aaron Ramsdale của Arsenal). Ở vị trí trung vệ, cũng chỉ có Eric Dier của Tottenham là được ra sân đều đặn.

Người Anh không thể trách các đội bóng Premier League, vì họ đương nhiên phải sử dụng những con người tốt nhất để đảm bảo thành tích trong những cuộc đua cực kỳ khốc liệt. Các cầu thủ nội phải đặc biệt xuất sắc, nếu không sẽ mất vị trí, điển hình như trường hợp Harry Maguire.

Trước mỗi giải đấu lớn, đội tuyển Anh luôn luôn nằm trong số những đội được yêu mến nhất, nhưng con đường đến với danh hiệu của họ thì thật gập ghềnh và trớ trêu khi phải nói rằng chính sự hào nhoáng của Premier League đã làm “Tam sư” suy yếu!

Đội tuyển Anh vẫn có những cầu thủ đang thi đấu ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa và có thể tỏa sáng trong màu áo “Tam sư” tại World Cup sắp tới. Nổi bật nhất là bộ đôi cầu thủ trẻ Phil Foden và Jude Bellingham. Foden đang thăng hoa trong màu áo Man City với 7 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong khi Jude Bellingham cũng trưởng thành rõ rệt trong màu áo Dortmund và đang là một trong những tiền vệ đáng xem nhất châu Âu.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/giai-ngoai-hang-hao-nhoang-khong-giup-gi-duoc-cho-doi-tuyen-anh-post455451.html