Giải mã những sự thật hãi hùng về cái chết

Bệnh tim - nguyên nhân tử vong hàng đầu của con người là một trong những sự thật hãi hùng về cái chết.

Theo kết quả nghiên cứu, mỗi năm, cứ 1.000 người thì có 8 người tử vong. Đây là một sự thật hãi hùng về cái chết.

Nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới là bệnh tim.

Những người mắc hội chứng Cotard tin rằng bản thân đã chết nên không ít trường hợp không thiết ăn uống.

Khoảng 50% dân số Anh tin rằng tồn tại một thế giới khác sau khi con người qua đời.

Sau khi qua đời, một số tử thi xuất hiện chất adipocere (sáp mỡ có màu trắng, xốp). Đây là chất béo và sáp được hình thành từ những vi khuẩn phá vỡ các mô. Theo các chuyên gia, adipocere hoạt động như một chất bảo quản, giúp thi hài được ướp xác một cách tự nhiên.

Vài phút sau khi tim ngừng đập, tế bào não sẽ chết trong khi tế bào da có thể tồn tại trong vòng 24 giờ.

Khi con người qua đời, thính giác là giác quan cuối cùng ngừng hoạt động.

Trong khoảng 55 triệu ca tử vong mỗi năm, khoảng 9,5 triệu là người Trung Quốc.

Theo thống kê, khoảng 153.000 người tử vong vào đúng ngày sinh nhật của bản thân.

Con người có nguy cơ tử vong cao vì những tai nạn bất ngờ như ngã trong bồn tắm, sét đánh chết hơn là những vụ khủng bố.

Tâm Anh (theo Buzzfeed)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/khoe-a-z/giai-ma-nhung-su-that-hai-hung-ve-cai-chet-759366.html