'Giai điệu tự hào' sôi động trên thành phố Cảng

Tối 1/9, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, hàng nghìn người dân thành phố Cảng và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật sôi động 'Giai điệu tự hào' trong hân hoan, phấn khởi mừng Quốc khánh 2/9.

Chương trình "Giai điệu tự hào" sôi động tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng chỉ đạo và Trung tâm Văn hóa thành phố thực hiện với sự chỉ đạo nghệ thuật của Giám đốc Trung tâm Văn hóa Đỗ Thị Khánh Hương.

Các ca khúc ca ngợi vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Nghệ sĩ Thái Sơn đạo diễn âm nhạc; các nghệ sĩ ưu tú Văn Dũng, Thanh Nam, cùng Tiến Thuận, Thúy Hậu, Phong Thiệu, Đình Phong, Thu Trang, Quang Anh, Ngô Trang... làm biên đạo; cùng với phần thể hiện của các nghệ sĩ Sao Mai Hồng Duyên, ca sĩ Đạt Ozy, Khánh Ngọc, Lê Cường, Tuấn Long, Hoàng Vương, Ngọc Hiếu, Đức Đại, Nam Giang, Minh Hải, Đoàn Ca Múa Hải Phòng, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hải Phòng, Đội Nghệ thuật Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng, Vũ đoàn Lavish và Vũ đoàn Vhunter kids.

Khí thế hào hùng của cách mạng Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đã mang đến cho đông đảo khán giả một không khí sôi động, tạo niềm hứng khởi của người người, nhà nhà tưng bừng chào đón Tết Độc Lập.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Bác Hồ và của cả dân tộc ta trong 78 năm kể từ khi nước nhà độc lập, lớp lớp các thế hệ người dân thành phố Hải Phòng đã nỗ lực không ngừng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, xây dựng đất nước và thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Đặc biệt, trong những thời gian đầy biến động vừa qua, thành phố Cảng vẫn chuyển mình vươn lên phát triển mạnh mẽ về mọi mặt và nằm trong top các địa phương có mức tăng trưởng kinh tế-xã hội dẫn đầu cả nước…

Với các phần nghệ thuật như: “Hào khí Việt Nam”, “Việt Nam gấm hoa” và “Tình yêu phố Cảng ” được dàn dựng công phu với các ca khúc hùng tráng, sôi động, ngập tràn không khí vui tươi, phấn khởi, như động viên mọi người cùng hân hoan chào Tết Độc Lập với nhiều mong muốn tốt đẹp hơn.

Những bài ca về thành phố Cảng đầy sức sống đang vươn lên mạnh mẽ.

Phần mở đầu “Hào khí Việt Nam” như đưa mọi người trở về với những năm tháng sục sôi cách mạng, một tinh thần “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”… qua các ca khúc: “Hào khí Đại Việt”, “Bắc Sơn”, “Mười chín tháng tám”, “Ký ức Cát Bi”, “Phút thiêng liêng có Bác”…

Sang phần “Việt Nam gấm hoa” với các ca khúc: “Hello Việt Nam”, “Đất nước em tươi đẹp vô cùng”, “Non nước hữu tình”, “ Xinh tươi Việt Nam”, “Giai điệu tự hào”… như giới thiệu với bạn bè năm châu về một Việt Nam tươi đẹp, luôn năng động, sáng tạo, đầy sức sống đang vươn lên mạnh mẽ và luôn rộng mở đón chào bè bạn...

Chương trình tạo sự phấn khởi, hân hoan cho người dân đón Tết Độc Lập.

Và các ca khúc: “Em yêu thành phố Cảng”, “Hải Phòng ta”, “Bài ca tôm cá”, “Nhịp sống thành phố”… như giới thiệu về tình yêu với thành phố Hải Phòng với các thế hệ người dân đất Cảng đang hòa chung tâm nguyện khát khao và ước vọng dựng xây, phát triển thành phố vươn tầm hiện đại và hội nhập quốc tế ….

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giai-dieu-tu-hao-soi-dong-tren-thanh-pho-cang-post770478.html