Giải cứu cá voi mắc cạn: ‘Sức khỏe cá yếu quá, sợ không qua khỏi’

Mặc dù đã giải cứu cá voi thành công và đưa trở về biển, tuy nhiên sức khỏe cá voi yếu hẳn. Vì thế, lực lượng chức năng vẫn bám sát, theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của cá.

Tin tức thời sự chiều tối 25/5, ông Cao Hiếu, Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã giải cứu thành công cá voi khổng lồ nặng hơn 10 tấn mắc cạn ở vùng biển địa phương.

Sau gần 7h, cơ quan chức năng xã Diễn Thịnh, Lực lượng kiểm ngư, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An và ngư dân huyện Diễn Châu đã huy động 3 máy xúc và thuyền công suất lớn để ứng trực, chỉ đạo việc giải cứu. Đến 12h15, đã giải cứu thành công, đưa con cá voi khổng lồ mắc cạn ra vùng biển sâu.

Cá voi mắc cạn thời gian dài nên sức khỏe yếu, hơi thở thoi thóp

Tuy nhiên, do nước thủy triều rút xuống, khu vực cá bị mắc cạn không đủ nước phủ đầy mình cá, sau nhiều tiếng mắc cạn sức khỏe cá đã yếu hẳn, hơi thở thoi thóp, nhiều nguy cơ đe dọa nếu không được xử lý kịp thời.

Đồng thời, do con cá voi rất lớn, dài hơn 15m, nặng hơn 10 tấn nên việc giải cứu rất khó khăn. Các máy xúc liên tục đào cát tạo thành vũng sâu chờ thủy triều lên cao có thể đẩy được con cá này ra biển.

Khi nước thủy triều lên, con tàu tiếp cận được với cá, kéo ra vùng biển sâu thì lúc đó cá voi mới được giải cứu nhưng sức khỏe cũng đã rất yếu, trên cơ thể cá có một số vết trầy xước.

“Khi mới phát hiện sức khỏe cá voi rất khỏe. Tuy nhiên do trời nóng bức, mắc cạn, không có nước nên sức khỏe dần yếu. Rất nhiều người dân đã phải xuống dùng xô, chậu hất lên thân cá chờ lực lượng chức năng điều máy xúc. Vào thời điểm đó, nhiều người đã nghĩ đến việc xấu nhất là cá có thể mất”, anh Nguyễn Cao Hùng, người dân địa phương tham gia cuộc giải cứu cho biết.

“Chúng tôi không mong cá voi chết, đặc biệt với ngư dân chúng tôi thì cá voi mang ý nghĩa rất quan trọng. Khi cá được giải cứu tất cả mọi người đều vỗ tay và reo hò, nhưng sau đó cũng không ít người lo lắng cho số phận của con cá voi này, dù cá đã được trở về biển”, bà Nguyễn Thị Hường nói.

Lực lượng chức năng đã điều 3 máy xúc để dẫn nước làm mát cá

Đến 18h cùng ngày, đoàn thuyền và lực lượng chức năng vẫn bám sát cá voi, theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của cá.

“Đến 19h, cá vẫn đang sống, nhưng sức khỏe có chút giảm sút. Chính quyền và người dân cũng đã nỗ lực, tìm hết cách để giải cứu con cá này ra ngoài biển. Giờ mọi người vẫn đang tiếp tục theo dõi tình trạng con cá này ra sao”, ông Cao Hiếu, Chủ tịch xã Diễn Thịnh cho biết.

Tin từ Văn phòng UBND huyện Diễn Châu, lực lượng chức năng vẫn theo dõi cá ở biển sâu, nếu trường hợp xấu nhất là cá “mất” sẽ tiến hành kéo vào bờ để chôn cất theo phong tục địa phương.

Theo lý giải của ngành thủy sản Nghệ An, trước đó con cá voi bị trôi dạt vào bờ là do cá bơi lạc dòng, theo thủy triều dạt vào bờ, khi thủy triều xuống cá không kịp bơi ra biển nên đã bị mắc cạn.

Hàng nghìn người đến theo dõi cuộc giải cứu

Trước đó, như tin tức đã đưa, vào khoảng 3h sáng 25/5, người dân đi biển về thì phát hiện thấy một con cá voi "khủng" trôi dạt vào bờ biển đoạn qua địa bàn xóm 9B, xã Diễn Thịnh và vẫn còn sống.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương cùng với các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành giải cứu con cá ra biển.

Nghe thông tin lần đầu tiên có cá voi "khủng" mắc cạn ở bãi biển này, hàng nghìn lượt người trên địa bàn huyện và các vùng lân cận đã về để xem lực lượng chức năng giải cứu cá voi này.

P.V

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/giai-cuu-ca-voi-mac-can-suc-khoe-ca-yeu-qua-so-khong-qua-khoi-a242407.html