Giải bóng đá Hội Đồng hương Đức Thọ: 'Sân chơi' của những người con sông La, hướng về cội nguồn

Ngày 07/01 tới đây, Lễ bế mạc Giải bóng đá Hội Đồng hương Đức Thọ sẽ diễn ra. Theo ban tổ chức, đây là 'sân chơi' của những người con sông La xa quê. Thể hiện tinh thần đồng hương Đức Thọ khu vực miền Nam đoàn kết và ngày càng vững mạnh.

Được biết, sau 20 trận đấu vòng bảng, Giải bóng đá Hội Đồng hương Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã xác định được 4 đội bóng lọt vào vòng bán kết.

Theo đó, 2 cặp đấu ở vòng bán kết là cuộc đối đầu giữa xã Bùi La Nhân gặp Tùng Châu và An Dũng gặp Yên Hồ. Trận bán kết sẽ được diễn ra vào ngày 06/01/2024. Sau đó, trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 07/01/2024.

Đây là lần thứ 6 giải bóng đá Hội Đồng hương Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh diễn ra. Được tổ chức từ ngày 17/12/2023 đến ngày 07/01/2024.

Tại giải đấu năm nay, có sự tham dự của 10 xã, thị trấn được chia làm 2 bảng. Trong đó, bảng A gồm các xã: Bùi La Nhân, Yên Hồ, Lâm Trung Thủy, Đức Đồng và Thị trấn Đức Thọ. Bảng B gồm các xã: Tùng Châu, An Dũng, Trường Sơn, Đức Lạng và Thanh Bình Thịnh. Các trận đấu đều được diễn ra vào thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần tại Sân bóng đá Dĩ An 2 (TP. Dĩ An, Bình Dương).

Tại bảng A, xã Bùi La Nhân là đội duy nhất của huyện Đức Thọ từng lên ngôi vô địch tại giải bóng đá 38 Champions. Cụ thể, Bùi La Nhân đã toàn thắng tại cả 4 trận đấu vòng bảng để có được vị trí nhất bảng. Tấm vé còn lại vào vòng bán kết là cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa 4 đội còn lại. Phải kết thúc vòng đấu cuối cùng, xã Yên Hồ mới cầm chắc tấm vé đi tiếp với 7 điểm sau thành tích 2 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Trong khi đó, ở bảng B, xã An Dũng cũng thể hiện hết mình với 4 trận toàn thắng để giành vé lọt vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng. Tấm vé vào vòng bán kết còn lại tại bảng B thuộc về xã Tùng Châu với 9 điểm sau 4 trận đấu.

Như vậy, sau 20 trận đấu tại vòng bảng với các màn tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính, giải bóng đá Hội Đồng hương Đức Thọ lần thứ 6 đã xác định được 2 cặp đấu tại vòng bán kết diễn ra vào thứ Bảy ngày 06/01/2024.

Theo đó, trận bán kết 1 sẽ diễn ra lúc 18h là cuộc so tài giữa xã Bùi La Nhân với xã Tùng Châu.

Còn trận bán kết 2 sẽ diễn ra lúc 19h sẽ là màn cân sức giữa xã An Dũng gặp xã Yên Hồ.

Hai đội thua ở vòng bán kết sẽ thi đấu phân hạng 3-4 và 2 đội thắng sẽ thi đấu trận chung kết vào ngày 07/01/2024.

Ban tổ chức giải đấu cho rằng, hơn cả bóng đá, giải đấu không chỉ là một sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để bà con đồng hương huyện Đức Thọ đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực phía Nam được giao lưu, gặp gỡ, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, tình đồng hương của những người xa quê.

Có thể nói, sau nhiều năm tạm ngưng vì nhiều lí do khác nhau, sự trở lại của Giải bóng đá Hội Đồng hương Đức Thọ lần thứ 6 đúng nghĩa là ngày hội của con em Đức Thọ tại khu vực phía Nam. Khi mà, trong thời gian diễn ra giải đấu, hàng ngàn con em của huyện Đức Thọ đã tụ hội để giao lưu.

Ông Nguyễn Văn Cán - Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng hương Đức Thọ tại khu vực miền Nam chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng một phong trào bóng đá lành mạnh và tiếp tục khẳng định rằng giải bóng đá không chỉ là sân chơi mà còn nhân rộng lên để thêm vào đó những chương trình thiện nguyện, có ích, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Ngoài ra, các doanh nghiệp hỗ trợ nhau trong làm ăn. Đặc biệt, bà con đồng hương có một cuộc sống vui vẻ, an sinh và hướng về cội nguồn.

Hy vọng, những năm tiếp theo, giải bóng đá này sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu bóng đá Việt Nam, qua đó thu hút hơn nhiều đội bóng các xã tham gia, tích cực xây dựng phong trào đồng hương Đức Thọ khu vực miền Nam đoàn kết và ngày càng vững mạnh”.

Đông Hường

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/giai-bong-da-hoi-dong-huong-duc-tho-san-choi-cuanhung-nguoi-con-song-la-huong-ve-coi-nguon-d8744.html