Giá xăng dầu hôm nay 18/10: Quay đầu leo dốc

Trước thềm chuyến công du tới Israel của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm nỗ lực ngoại giao, giá xăng dầu quay đầu tăng tốc.

Trên sàn New York Mercantile Exchange, sáng 18/10 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 12 giữ nguyên, ở mức 86,66 USD/thùng. Còn dầu Brent tăng 25 cent, tương đương 0,28%, lên mức 89,9 USD/thùng.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia cho biết, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10, giá dầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư chờ đợi xem liệu các nỗ lực ngoại giao của Mỹ và chuyến đi của Tổng thống Joe Biden tới Israel có ngăn xung đột ở Trung Đông mở rộng hay không.

Trước đó trong phiên, giá dầu đã giảm khi Giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin cho biết, chi phí vay dài hạn ở mức cao của Mỹ đang gây áp lực giảm nhu cầu, nhưng không rõ điều đó sẽ có ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong 3 tuần tới. Việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu mỏ.

Cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều tăng giá mạnh vào tuần trước do lo ngại xung đột Israel - Hamas có thể mở rộng sang khu vực sản xuất dầu. Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 7,5% - mức tăng hằng tuần lớn nhất kể từ tháng 3, và giá dầu WTI tăng xấp xỉ 6%.

Reuters đưa tin, chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Israel là nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa việc thể hiện sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel trong xung đột Israel - Hamas, vừa cố gắng tập hợp các quốc gia Arab để ngăn chặn xung đột trong khu vực.

Chính phủ Venezuela và phe đối lập cũng đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán, điều này có thể dẫn đến việc Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Venezuela và lượng dầu từ nước này sẽ có mặt nhiều hơn trên thị trường. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cơ sở hạ tầng thiếu sự đầu tư hiện chính là rào cản lớn đối với Venezuela trong nỗ lực tăng sản lượng dầu để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cũng liên quan đến nguồn cung, Giám đốc điều hành Saudi Aramco Amin Nasser cho biết, công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới có thể tăng cường sản xuất trong vòng vài tuần nếu cần. Theo vị giám đốc này, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 103 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay trong khi công suất dự phòng của công ty là 3 triệu thùng/ngày.

Nguồn cung dầu đang bị thắt chặt, ngay cả khi OPEC tăng sản lượng lên mức tối đa là 3 triệu thùng/ngày. OPEC+ đã cắt giảm sản lượng kể từ năm ngoái nhằm duy trì sự ổn định trên thị trường dầu. Liên quan đến nguồn cung của Mỹ, ngày 17/10, dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 13/10 giảm khoảng 4,4 triệu thùng.

Nguyên Dương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/gia-xang-dau-hom-nay-18-10-quay-dau-leo-doc.html