Giá vàng quá cao, nhà đầu tư không mặn mà tham gia thị trường

Các xưởng đúc vàng đều báo cáo doanh số giảm mạnh trong tháng 7, cho thấy nhà đầu tư đang có xu hướng đứng ngoài thị trường trong bối cảnh giá vàng quá cao.

Giá vàng đang chịu áp lực khá mạnh từ những dữ liệu kinh tế kém khả quan của Trung Quốc, cho thấy nước này dường như đã rơi vào giảm phát. Cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) cùng giảm và đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020 cả 2 chỉ số này đều yếu đi, cho thấy nhu cầu của cả người tiêu dùng và doanh nghiệp đều suy giảm.

Tín hiệu kém khả quan từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã kéo giảm giá vàng 2 phiên liên tiếp, với mức giảm cho phiên 9/8 tại Mỹ (đêm qua, giờ Việt Nam) là 11,6 USD mỗi ounce đối với vàng giao ngay, về mức 1.913,4 USD/ounce chốt phiên.

Trong nước, giá vàng cũng đang trong xu hướng điều chỉnh, nhưng mức giảm khá hạn chế, chỉ khoảng 50 nghìn đồng mỗi lượng trong mỗi phiên giảm đối với vàng SJC. Tính đến sáng nay, giá thương hiệu vàng quốc gia này đang được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 66,65 – 67,25 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn các doanh nghiệp có mức giảm mạnh hơn, khoảng 100 – 200 nghìn đồng mỗi lượng. Theo đó, nhẫn PNJ còn 55,90 – 57,00 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn SJC 55,90 – 56,85 triệu đồng/lượng...

Doanh số bán vàng giảm mạnh trong tháng 7

Có thể thấy, dù giá vàng đã giữ ở mức cao bất chấp những cơn gió ngược từ chính sách tiền tệ các nước (Mỹ và Châu Âu vẫn tiếp tục tăng lãi suất), nhưng đây lại chính là hạn chế của thị trường này khi nó khiến các nhà đầu tư không dám tham gia mạnh mẽ.

Cụ thể, tháng 7 ghi nhận giá vàng tăng 3,1%, nhưng dòng tiền lại đang có xu hướng chảy ra ở các quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục), với việc các quỹ này đã bán ròng tới 34 tấn vàng.

Trong khi đó, theo các báo cáo mới nhất, các nhà đầu tư cũng đang có xu hướng đứng ngoài thị trường vàng khi cả cơ quan đúc vàng của Mỹ và Úc (US Mint và Perth Mint) đều báo cáo doanh số bán vàng thỏi yếu.

Theo dữ liệu từ US Mint, đơn vị này đã bán được 41.000 ounce tiền vàng American Eagle với nhiều mệnh giá khác nhau trong tháng 7. Nhu cầu vàng thỏi đã giảm 3,5% so với tháng 6 và giảm 36% so với tháng 7 năm 2022.

Đồng thời, doanh số bán vàng của US Mint cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, khi xưởng đúc tiền tạm dừng bán hàng để chuyển sản xuất sang năm 2023.

Còn tại Perth Mint, họ cho biết đã bán được 44.009 troy ounce vàng, giảm 39% so với tháng 6 và giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo một số nhà phân tích, thị trường vàng tiếp tục gặp khó khăn khi Cục Dự trữ Liên bang duy trì chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ, trong khi giá vàng vẫn giữ ở mức cao, khiến một số nhà đầu tư đứng ngoài thị trường cho đến khi có câu trả lời chắc chắn hơn về hướng lãi suất của Mỹ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gia-vang-qua-cao-nha-dau-tu-khong-man-ma-tham-gia-thi-truong-post548396.antd