Giá tiêu dùng của Nhật giảm tháng thứ 15 liên tiếp

Theo số liệu của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 25/6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng Năm vừa qua giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là tháng thứ 15 liên tiếp CPI của Nhật Bản giảm trong bối cảnh tình trạng giảm phát tiếp tục làm chậm sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Tuy nhiên, chỉ số trên, không bao gồm giá thực phẩm tươi sống, thấp hơn so với mức 1,3% dự báo trên thị trường và mức giảm 1,5% trong tháng Tư. Điều này cho thấy giá cả đang tăng dần, củng cố hy vọng về sự phục hồi, chủ yếu nhờ vào xuất khẩu của kinh tế Nhật Bản. Tình trạng giảm phát kéo dài, chi phí cho phúc lợi xã hội tăng và nhu cầu trong nước yếu đang tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản do người tiêu dùng giảm sức mua với hy vọng giá cả sẽ giảm hơn nữa. Với mục tiêu chấm dứt giảm phát trong tài khóa 2011, Chính phủ mới ở Nhật Bản coi siết chặt nguyên tắc tài chính là trọng tâm trong chương trình nghị sự nhằm củng cố các tổ chức tài chính cũng như giảm nợ công của nước này đang ở mức lớn nhất thế giới. Trong nỗ lực chống giảm phát, mới đây, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) công bố kế hoạch cho vay trị giá tới 33 tỉ USD để khuyến khích các ngân hàng đẩy mạnh cho vay đối với các khách hàng thuộc những lĩnh vực có tiềm năng phát triển. Dự kiến kế hoạch này bắt đầu được thực hiện từ cuối tháng Tám tới./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/gia-tieu-dung-cua-nhat-giam-thang-thu-15-lien-tiep/20106/50468.vnplus