Giá thực phẩm tăng nhẹ sau Tết

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân sau kỳ nghỉ tết, các tiểu thương, chủ cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu quay trở lại hoạt động bình thường. Nhiều giải pháp ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng được các ngành chức năng tiếp tục triển khai và thực hiện quyết liệt trước, trong và sau Tết.

Ghi nhận tại chợ Đông Hà, ngay từ sáng mồng 2 Tết, các mặt hàng rau, thịt, cá và một số loại lương thực, thực phẩm thiết yếu đã được bày bán khá phong phú. Giá cả các mặt hàng tuy có tăng so với ngày thường nhưng so với dịp Tết những năm trước thì tăng ít hơn và mức tiêu thụ cũng không cao.

Mặt hàng rau xanh và các loại củ, quả được bày bán tại chợ Đông Hà ngày mồng 4 Tết - Ảnh: H.T

Chị Lê Thị Bé, tiểu thương bán hàng thực phẩm tại chợ Đông Hà cho biết: “So với năm trước, năm nay giá cả của nhiều loại rau xanh, củ, quả tương đối ổn định. Trong đó, các loại rau như rau cần, rau muống, rau khoai, rau xà lách xoong chỉ tăng nhẹ từ 1- 2 nghìn đồng/bó... Một số loại củ, quả như cà rốt, khoai tây, su hào, bắp cải...hầu như không có biến động về giá so với thời điểm trước Tết. Đối với mặt hàng thịt, cá các loại, giá bán tăng khoảng 10-20 nghìn đồng/kg.

Cụ thể, thịt bò thăn, bắp có giá trên dưới 280 nghìn đồng/kg; thịt lợn có giá từ 120-140 nghìn đồng/kg tùy loại, tăng 10 nghìn đồng/kg. Cá chép, cá lóc có giá 180-200 nghìn đồng/kg; cá trắm có giá 60-90 nghìn đồng/kg (tùy loại to, nhỏ)”.

Nhằm đảm bảo thị trường hàng hóa, nguồn cung lương thực, thực phẩm cho người dân dịp tết Nguyên đán, các siêu thị cũng đã chủ động mở cửa từ sớm để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt hàng, khan hàng. Theo đó, hệ thống các siêu thị VinMart, siêu thị Co.opmart Đông Hà mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 13/2 (tức ngày mồng 4 Tết) và 15/2 (tức ngày mồng 6 Tết).

Chị Nguyễn Thị Vinh, nhân viên siêu thị VinMart khu vực TP. Đông Hà cho biết: “Các mặt hàng được người dân lựa chọn tại siêu thị từ hôm mở cửa ngày mồng 4 Tết tới nay chủ yếu là rau, củ, thực phẩm tươi sống, hoa quả... Giá bán các mặt hàng tại siêu thị ổn định so với thời điểm trước Tết do hệ thống siêu thị đã có kế hoạch chuẩn bị nguồn cung dồi dào, đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân”.

Để giữ được thị trường ổn định, hàng hóa phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và đảm bảo cho hàng hóa lưu thông thông suốt trong dịp tết Nguyên đán, từ trước Tết, các ngành chức năng đã quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, đồng thời có phương án định hướng tiêu dùng, kiểm soát chặt chẽ thị trường đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống và qua chế biến để kiềm chế sự tăng giá cũng như hạn chế tối đa sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu. Năm nay, hầu hết người dân đều có xu hướng mua sắm muộn hơn mọi năm do phải cân đối chi tiêu và thích nghi dần với việc tiêu dùng tiết kiệm nên áp lực thị trường tập trung cao điểm vào những ngày cận Tết. Nắm chắc tâm lý tiêu dùng, các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã làm tốt công tác định hướng, quản lý thị trường và tạo điều kiện tối đa cho hàng hóa lưu thông thông suốt.

Bên cạnh đó nguồn cung hàng hóa được các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chuẩn bị chu đáo ở cả số lượng và phân khúc tiêu dùng nên đáp ứng cơ bản nhu cầu thiết yếu của người dân; giá cả thị trường tăng, giảm đan xen, nhưng không có hiện tượng tăng giá đột biến ở tất cả các mặt hàng.

Hà Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/gia-thuc-pham-tang-nhe-sau-tet/183459.htm