Giá nhiên liệu tăng, ngư dân vẫn vươn khơi dù... sẽ lỗ

Việc giá nhiên liệu tăng khiến cho chi phí trong những chuyến ra khơi của các ngư dân tăng theo. Dù vậy, sau thời gian dài ngày nghỉ ngơi dịp Tết Nguyên đán, nhiều ngư dân ở Quảng Trị đang chuẩn bị trở lại đánh bắt hải sản.

Chủ tàu cá Lê Văn Thi (31 tuổi, trú khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) cho biết, 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như điều kiện thời tiết nên thời gian tàu "nằm bờ" nhiều hơn là đi đánh bắt hải sản. "Làm ăn mà, ai cũng muốn công việc được thuận lợi, tuy nhiên, chuyến đầu tiên năm nay có lẽ sẽ bị lỗ nhưng cũng phải đi thôi. Không đi biển giờ biết làm gì. Mình đã sắm ra tàu rồi mà, giờ chẳng lẽ bỏ không", anh Thi nói.

Anh Thi đang chuẩn bị các ngư cụ để chuẩn bị ra khơi.

Anh Thi cũng chia sẻ, đi biển tùy theo từng chuyến, chuyến nào trúng vụ hải sản thì có thể mang lại lợi nhuận đến vài chục triệu nhưng cũng có chuyến thì chỉ lấy công làm lời. Trong các chuyến đi trước tết, mỗi lít dầu đã phải tốn thêm 7.000 – 8.000 đồng nên mỗi chuyến phải chi thêm khoảng 8 – 10 triệu đồng tiền dầu. Nay giá nhiên liệu lại tăng thêm, chi phí mỗi chuyến ra khơi lại tiếp tục đội lên. Nếu đánh bắt không đủ sản lượng thì khả năng lỗ trong chuyến này là rất cao.

Cũng đang tất bật chuẩn bị chuẩn bị ngư cụ để ra khơi, ông Bùi Đình Anh (50 tuổi, trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh) cho hay, sau Tết thời tiết không thuận lợi nên đến nay ông cùng với các thuyền viên mới đang chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu tiên của năm mới.

"Thường mỗi chuyến đi biển, với chiếc tàu 400 CV tôi phải chuẩn bị với chi phí từ 30-40 triệu đồng. Trong đó, chi phí dành để mua dầu là nhiều nhất. Với mỗi chuyến đi khoảng 10 ngày, tôi phải sử dụng hơn 1.000 lít dầu. Đây là chuyến đầu tiên của năm mới, tuy nhiên cứ nhìn vào việc tăng giá của xăng dầu với hồi trước tết thì thấy ngay rằng chuyến đầu năm này sẽ phải tốn kém hơn nhiều", ông Anh chia sẻ.

Theo các ngư dân, dù dự đoán là sẽ lỗ nhưng họ vẫn cố gắng vươn khơi, bám biển.

Trong khi đó, ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Ban Quản lý cảng cá (xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, hiện tại sau đợt gió mùa đông bắc vừa qua ngư dân đang tiến hành để chuẩn bị ra biển đánh bắt cá trở lại. Với giá xăng dầu tăng cao như hiện tại và giá thủy sản thì giữ nguyên, sản lượng đầu năm không nhiều khiến ngư dân đều báo lỗ, tổn phí. Tuy nhiên, để duy trì ngành nghề ngư dân cũng vẫn phải đi biển.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Trị, việc tăng giá xăng dầu chắc chắn sẽ khiến thu nhập của ngư dân xuống thấp và có thể bị lỗ, điều này là không ai mong muốn.

"Việc biến động giá cả của xăng dầu hay các mặt hàng khác là yếu tố khách quan, ngư dân cần có sự chuẩn bị, chủ động về tinh thần, ngư trường, kỹ thuật và quyết tâm cao độ để đánh bắt hiệu quả, cân đối được lợi nhuận trong các chuyến đánh bắt của mình", ông Nam nói.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bất ngờ với 5 loại trái cây tốt cho hệ thần kinh

Hoàng Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-nhien-lieu-tang-ngu-dan-van-vuon-khoi-du-se-lo-17222030719531147.htm