Giá lợn hơi hôm nay (23-12): Tăng nhẹ 1.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay (23-12) tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trên diện rộng.

Giá lợn hơi miền Bắc

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay (ngày 23-12-2023) tăng nhẹ 1.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi cùng tăng một giá, thương lái tại Lào Cai, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Tuyên Quang cùng thu mua lợn hơi lên mức 51.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bắc Giang, Vĩnh Phúc.

Ngoại trừ Ninh Bình ghi nhận mức giá 50.000 đồng/kg, các địa phương khác trong khu vực ghi nhận mức giá 51.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi hôm nay ngày 23-12-2023 tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trên diện rộng.

Giá lợn hơi mới nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tại khu vực này, giá lợn hơi hôm nay ghi nhận mức tăng nhẹ trên diện rộng và dao động trong khoảng 47.000 – 49.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi cùng tăng một giá, heo hơi hôm nay tại Nghệ An, Thừa Thiên Huế cùng lên mức 49.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá được ghi nhận tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Lâm Đồng.

Tương tự, sau khi tăng 1.000 đồng/kg đưa giá lợn hơi tại Bình Định, Ninh Thuận lên mức 48.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá và cùng ghi nhận ở mức 48.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Nam

Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi hôm nay tăng trên diện rộng và dao động trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.

Theo đó, cùng tăng 1.000 đồng/kg đưa giá lợn hơi tại Bình Phước, Bình Dương lên mức 48.000 đồng/kg.

Sau khi cùng tăng một giá, hiện lợn hơi tại Đồng Tháp, Hậu Giang cùng lên mức 49.000 đồng/kg.

Tương tự, mức giá 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Cà Mau; 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại Kiên Giang; còn tại Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng lên mức 50.000 đồng/kg sau khi thương lái tại các địa phương này cùng tăng thu mua lợn hơi một giá so với ngày trước đó.

Các địa phương khác trong khu vực ghi nhận giá lợn hơi dao động quanh mức 48.000 - 50.000 đồng/kg.

* Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 11-2023 giảm 28,8% so với tháng 10-2023 và giảm 36,9% so với tháng 11-2022, đạt 321,55 triệu USD. Tính chung trong 11 tháng năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 4,59 tỷ USD, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Argentina, chiếm 27,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt trên 1,27 tỷ USD, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 11-2023 đạt 67,3 triệu USD, giảm mạnh 37,7% so với tháng 10-2023 và giảm 56% so với tháng 11-2022.

Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 19%, đạt trên 876,83 triệu USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ; riêng tháng 11-2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 60,72 triệu USD, giảm mạnh 54,3% so với tháng 10-2023 và giảm 29,7% so với tháng 11-2022.

Tiếp đến thị trường Hoa Kỳ trong tháng 11-2023 nhập khẩu giảm 8,3% so với tháng 10-2023 nhưng tăng 0,2% so với tháng 11-2022, đạt 63,45 triệu USD; cộng chung cả 11 tháng năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022; đạt 667 triệu USD, chiếm 14,5% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 11 tháng năm 2023 giảm 49,7% so với 11 tháng năm 2022, đạt 230,88 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á giảm 14,2%, đạt 287,14 triệu USD.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gia-lon-hoi-hom-nay-23-12-tang-nhe-1-000-dong-kg-757681