Gia Lâm, Hà Nội: Phó Chủ tịch xã Kim Lan 'vượt quyền' ký xác nhận làm sổ đỏ đất công?

Trong thời gian được giao điều hành, Phó chủ tịch xã Kim Lan đã ký hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQ SD) cho một hộ gia đình trái quy định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Gia Lâm, Hà Nội làm rõ.

Gia Lâm, Hà Nội: Phó Chủ tịch xã Kim Lan 'vượt quyền' ký xác nhận làm sổ đỏ đất công?

Thông tin phóng viên Gia đình Việt Nam có được, mới đây ngày 7/1/2021, ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm đã có văn bản gửi UBND xã Kim Lan về việc đề nghị giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến việc làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không hợp pháp.

Văn bản Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm đã có văn bản gửi UBND xã Kim Lan

Theo đó, nội dung văn bản trích rõ đơn thư công dân: Ở xã Kim lan có 132 hộ mua đất do chính quyền xã bán từ 1992 -1997 để lấy tiền xây dựng đường, trường trạm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xã Kim Lan có trên 250 hộ gia đình lấn chiếm đất công từ 100m2 – 500m2, đại đa số từ 200 m2 – 500m2, vậy đối với các hộ lấn chiếm đất công thì xử lý như thế nào? Nếu không được xử lý theo pháp luật sẽ gây thất thoát tài sản Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng.

Trong văn bản, Thường trực HĐND huyện chuyển đơn của công dân đến UBND xã Kim Lan xem xét giải quyết và đề nghị UBND xã thông báo kết quả giải quyết với Thường trực HĐND huyện.

Ở diễn biến liên quan đến sự việc, UBND xã Kim Lan cũng đã có báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền huyện Gia Lâm nêu rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất... Trong đó cũng thể hiện rõ, UBND xã Kim Lan đã làm việc với các cá nhân, tập thể có liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cấp GCN QSD đất của ông Lưu Anh Tuấn và vợ Trương Thị Thùy Linh ở thôn 6 xã Kim lan.

Trong báo cáo, ông Nguyễn Tiến Mừng, Phó Chủ tịch xã Kim Lan người trực tiếp ký hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lý giải: Khoảng tháng 8, đầu tháng 9 năm 2019, đồng chí Huệ, chủ tịch UBND xã đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung. Thời gian học tập trung, bà Huệ đã giao cho tôi điều hành UBND xã. Thời gian bà Huệ đi học, đồng chí cán bộ địa chính Nguyễn Chí Hiếu có soạn thảo tờ trình đề nghị cấp GCNQ SD đất của gia đình ông Lưu Anh Tuấn. Khi trình ký đồng chí Hiếu có trình bày hồ sơ đã được sự thống nhất của đồng chí chủ tịch UBND. Qua kiểm tra thấy nội dung trình phù hợp với thông báo và Tờ trình đồng chí chủ tịch đã ký đóng dấu, trong thời gian được giao điều hành UBND xã nên ông đã ký tờ trình do đồng chí Hiếu soạn thảo. Sau đó thi thoảng đồng chí Hiếu lại trình một số giấy tờ liên quan đến hồ sơ cấp GCN QSD đất của gia đình ông Tuấn chứ không kẹp thành bộ hồ sơ đầy đủ với lý do ký để hoàn thiện thủ tịc hành chính.

Trụ sở UBND xã Kim Lan

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Gia đình Việt Nam, bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Kim Lan xác nhận việc có đơn phản ánh UBND xã Kim Lan làm hồ sơ cấp cấp sổ đỏ trên đất công. Gia đình được làm hồ sơ cấp GCN QSD đất đó chính là ông Lưu Anh Tuấn và vợ Trương Thị Thùy Linh (con của vợ chồng ông Vinh bà Vân).

“Theo phân công nhiệm vụ tôi là người trực tiếp phụ trách công tác quản lý đất đai. Đối với hồ sơ đề nghị cấp GCN QSD đất của gia đình ông Tuấn bà Linh cán bộ chuyên môn không báo cáo, không trình tôi hồ sơ mà trình đồng chí Mừng, Phó Chủ tịch xã ký. Đồng chí Mừng ký hồ sơ cũng không báo báo tôi. Chủ trương của xã là tạm thời chưa xem xét cấp GCN QSD đất lần đầu đối với các trường hợp lấn chiếm mà bản đồ 1993- 1994 chưa thể hiện”, Bà Huệ cho hay.

Tại buổi làm việc, bà Huệ cho biết hiện vụ việc xã đã có báo cáo gửi đến các phòng ban UBND huyện Gia Lâm và chờ kết luận của cấp trên.

An Nhiên

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/gia-lam-ha-noi-pho-chu-tich-xa-kim-lan-vuot-quyen-ky-xac-nhan-lam-so-do-dat-cong-d167154.html