Gia Lai tăng cường giảm nghèo thông tin tạo động lực phát triển kinh tế

Giảm nghèo thông tin để tạo động lực thúc đẩy giảm nghèo, các địa phương trong tỉnh Gia Lai chú trọng công tác tuyên truyền các chính sách, chủ trương tới người dân với nhiều hình thức khác nhau nhất là các đối tượng hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Để người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa được tiếp cận với các thông tin về Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính phủ, các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân từ hệ thống truyền thanh cơ sở, các pano, áp phích, bảng tin về giảm nghèo để nâng cao nhận thức của người dân về ý trí vươn lên thoát nghèo.

Ông Đinh Huin (làng A Chông, xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) là hộ kinh tế nghèo của thôn. Từ nhiều năm nay, ông Huin được tặng 2 con bò sinh sản, đến nay đàn bò đã phát triển ra 7 con, các thành viên trong gia đình có thêm công việc trồng cỏ chăn bò.

Bản thân ông Huin cũng tích cực tham gia phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Đòn bẩy để gia đình ông Huin thoát nghèo ngoài sinh kế được chính quyền hỗ trợ theo các dự án Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, ông Huin còn được giảm nghèo cả về thông tin.

Trước đây, ông chỉ biết những thông tin qua truyền miệng với nhau, làm kinh tế nông nghiệp dựa vào kinh nghiệm là chính.

Hiện nay, với sự phát triển của hệ thống phát thanh, viễn thông, các thông tin chính thống được phổ biến nhanh chóng tới người dân.

Các địa phương ở Gia Lai tăng cường tuyên truyền các chính sách giảm nghèo. Ảnh: Phương Anh.

Hằng ngày, ông Huin cập nhật tin tức thời tiết, dịch bệnh cũng như chính sách mới cho người dân tộc thiểu số thoát nghèo.

Ngoài ra, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, tin tức trên tivi, ông Huin cũng biết được các chính sách hỗ trợ vốn cho người nông dân.

Ông và người thân mạnh dạn vay vốn xây dựng, cải tạo chuồng trại để đàn gia súc, gia cầm ít bệnh hơn, chăn nuôi mang lại hiệu quả.

Cả xã Ayun có 912 hộ trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, đây là xã khó khăn nhất của huyện Chư Sê.

Để nâng cao đời sống người dân, tạo động lực cho người dân vươn lên thoát nghèo ngoài các chính sách hỗ trợ sinh kế, huyện cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền tới bà con để họ thay đổi tư duy sản uất, không còn phụ thuộc vào thời tiết.

Những gương mô hình sản xuất kinh tế giỏi của đồng bào dân tộc cũng được tuyên truyền sâu rộng, canh tác nông nghiệp theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật.

Tương tự tại xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), đồng bào dân tộc chủ yếu là người Jrai. Người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Để bà con nông dân hăng hái tham gia sản xuất, vươn lên thoát nghèo, công tác “xóa mù” thông tin luôn được thị xã Ayun Pa chú trọng.

Chính quyền xã tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức như truyền thanh cơ sở, tờ rơi, các pano, áp phích, băng rôn, trực tiếp những già làng trưởng bản, người có quy tín ở trong thôn, xóm.

Từ đó, người dân tiếp cận được với các chủ trương, chính sách về công tác giảm nghèo. Công tác tuyên truyền, vận động được hệ thống chính trị cơ sở thực hiện thường xuyên, liên tục đến từng hộ dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về giảm nghèo bền vững là một trong những giải pháp quan trọng.

Ông Ksor Krão, Trưởng thôn Hliếp, xã Ia Sao cho biết, nhờ truyền thông kịp thời, các thông tin được người dân đón nhận và hưởng ứng.

Từ đó, người dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ hủ tục. Trước đây, hủ tục ma chay cưới hỏi của đồng bào dân tộc kéo dài cả tuần, người dân tập trung ăn uống, không lao động dẫn tới kinh tế trì trệ, gia chủ tốn kém.

Hiện nay, nhờ tuyên truyền nhiều thông tin mới người dân đã xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giảm tình trạng tảo hôn. Người dân Jrai đã tiếp cận được với các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, BHYT đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân.

Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững hiệu quả, theo kế hoạch Kế hoạch 2059/KH-UBND mà UBND tỉnh Gia Lai ban hành vào tháng 9/2023, theo đó mục tiêu tỉnh Gia Lai sẽ tập trung vào 7 dự dán thành phần là: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện nghèo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực, giám sát đánh giá Chương trình và các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Phương Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-lai-tang-cuong-giam-ngheo-thong-tin-tao-dong-luc-giam-ngheo-2219614.html