Gia Lai: Nông dân vùng khó thu nhập khủng nhờ bắt tay làm nông nghiệp công nghệ cao

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây cà phê kém hiệu quả sang trồng dưa lưới trong nhà màng, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Păh (Gia Lai) đã gắt hái thành quả vượt mong đợi.

Theo nhận định của ông Nguyễn Công Sơn - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh, trong hơn 2 năm qua, mô hình dưa lưới nhà màng đã phát triển mạnh trên địa bàn xã Ia Nhin và xã Ia Ka. Đây cũng là địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây dưa lưới, trung bình mỗi năm người dân có thể trồng từ 4 – 5 vụ, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng/ha/năm.

Được biết, người tiên phong trồng dưa lưới trong nhà màng ở vùng khó là ông Phan Văn Nguyên (61 tuổi, thôn Ia Sik, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh). Theo đó, vào năm 2018 ông Nguyên cùng một số người bạn đầu tư trồng dưa lưới ở tỉnh Bình Dương.

 Ông Phan Văn Nguyên - người tiên phong đưa dưa lưới về Chư Păh

Ông Phan Văn Nguyên - người tiên phong đưa dưa lưới về Chư Păh

Nhận thấy dưa lưới phát triển tốt, ông Nguyên có ý định mở rộng tuy nhiên lại không có quỹ đất nên ông đã mạnh dạn đưa loại trái cây này về quê nhà Gia Lai thử nghiệm. Nói là làm, ông Nguyên đã phá bỏ 4 sào cà phê kém chất lượng của gia đình để xây dựng nhà màng, bắt đầu thử nghiệm trồng dưa lưới trên vùng đất đỏ bazan.

Trao đổi với PV, ông Phan Văn Nguyên cho hay: "Trung bình một sào đất, người dân sẽ phải chi khoảng 2 triệu để mua hạt giống. Sau 3 tháng xuống giống, dưa lưới sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi vụ, người dân sẽ thu về từ 4 đến 5 tấn/sào. Nếu người dân chăm chỉ, mỗi năm sẽ trồng được 5 vụ và thu về hàng trăm triệu đồng”.

 Trung bình mỗi năm người dân có thể trồng từ 4 – 5 vụ, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng/ha/năm

Trung bình mỗi năm người dân có thể trồng từ 4 – 5 vụ, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng/ha/năm

Sau 2 năm đưa dưa lưới về “sống chung” với vùng đất đỏ, gia đình ông Nguyên hiện đang sở hữu 4 nhà màng với diện tích 4.000m2 để trồng dưa lưới. Theo đánh giá của ông Nguyên, dưa lưới là cây trồng ngắn ngày, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giá cả ổn định. Tuy nhiên, tốt nhất người dân nên trồng dưa lưới trong nhà màng để hạn chế sâu bệnh và thời tiết thất thường. Ngoài ra, dưa lưới phù hợp để phát triển vào mùa khô, còn mùa mưa sẽ khiến cho cây giảm năng suất.

"Trồng dưa lưới không khó nhưng chi phí đầu tư xây nhà màng cao. Vì vậy, nông dân muốn có lãi phải kiên trì để dần thu hồi vốn và sinh lợi nhuận về sau. Bên cạnh đó cần áp dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất...", ông Nguyên chia sẻ.

 Thấy mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, anh Dương Minh Đức đã phá hơn 100 cây cà phê kém chất lượng, già cỗi để lấy quỹ đất xây dựng nhà màng, trồng dưa lưới

Thấy mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, anh Dương Minh Đức đã phá hơn 100 cây cà phê kém chất lượng, già cỗi để lấy quỹ đất xây dựng nhà màng, trồng dưa lưới

Thấy mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của lão nông U60 mang lại hiệu quả cao, nhiều người dân quanh vùng từ thanh niên đến người già đều lui đến nhà ông Nguyên để học hỏi cách trồng và chăm sóc loại cây này. Cũng từ đó, ông được tín nhiệm giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội trồng dưa lưới xã Ia Nhin.

Một trong số thanh niên quyết tâm đi theo ông Nguyên học hỏi, phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng là anh Dương Minh Đức (29 tuổi, trú tại làng Ia Sik).

 Một số bệnh thường gặp trên cây dưa lưới như bọ trĩ, phấn trắng, sương mai...

Một số bệnh thường gặp trên cây dưa lưới như bọ trĩ, phấn trắng, sương mai...

“Tính đến nay anh mình cũng đã có gần 2 năm “sống chung” với dưa lưới với 8 vụ. Trung bình mỗi sào dưa lưới sẽ cho trên 4 tấn trái, trọng lượng trái từ 1,2 - 1,6 kg. Với giá bán khoảng 30.000 đồng/kg, như vậy mỗi vụ dưa lưới sẽ thu về từ 60 đến 80 triệu đồng. Tính tổng số vụ gieo trồng trong năm, lợi nhuận thu về gần 300 triệu đồng. So với cây cà phê thì dưa lưới mang về lợi nhuận gấp nhiều lần", anh Đức nhẩm tính.

Theo số liệu thống kê từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh, từ khi triển khai Đề án với diện tích trồng 0,85 ha dưa lưới tại thôn Ia Sít vào năm 2021. Chỉ trong vòng 2 năm, diện tích trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Ia Nhin và xã Ia Ka đã tăng lên 5,2 ha.

 Mô hình trồng dưa lưới trong nhà mang đang là hướng đi đầy triển vọng của nông dân vùng khó

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà mang đang là hướng đi đầy triển vọng của nông dân vùng khó

“Toàn bộ sản phẩm được bao tiêu sẽ mở ra triển vọng mới trong việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp. Nhà nông và nhà doanh nghiệp cũng đã thực hiện việc liên kết để từng bước đưa sản phẩm dưa lưới trên địa bàn xã Ia Nhin nói riêng và huyện Chư Păh nói chung phát triển.

Huyện cũng đã có những chính sách hỗ trợ về giống, phân bón và kỹ thuật nhằm giúp người dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng phù hợp…”, ông Sơn thông tin thêm.

Bài và ảnh: Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-lai-nong-dan-vung-kho-thu-nhap-khung-nho-bat-tay-lam-nong-nghiep-cong-nghe-cao-post263077.html