Gia Lai: Mâu thuẫn ở quán bi-a, thanh niên mang kiếm chém bạn

Phú và V. vốn có quan hệ bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, trong lúc đánh bi-a Phú và V. xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Bực tức, Phú về nhà lấy kiếm quay lại chém V. tử vong.

Mâu thuẫn ở quán bi-a, thanh niên chém bạn tử vong. (Ảnh: trích xuất từ camera)

Ngày 9/8, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến một thanh niên bị chém tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 8/8, trong quá trình chơi tại quán bi-a Tý (tổ dân phố 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), P.T.V. (sinh năm 1988, trú tổ dân phố 2) mâu thuẫn với Võ Duy Phú (sinh năm 1992, trú tổ dân phố 4, cùng thị trấn Ia Kha).

Do bực tức, V. về nhà lấy một con dao tự chế (kiếm) để đánh Phú, song được mọi người can ngăn kịp thời. Thấy đối thủ định dùng dao đánh mình, Phú cũng về nhà lấy một dao tự chế dài 80cm đi tìm V.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, hai bên đụng độ nhau tại khu vực đường Phan Chu Trinh ở gần quán bi-a trên. Tại đây, Phú dùng dao chém vào vùng cổ anh V. Do vết thương quá nặng (gần đứt cổ) nên V. đã tử vong. Ngay sau đó, Phú ra đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gia-lai-mau-thuan-o-quan-bi-a-thanh-nien-mang-kiem-chem-ban-post766465.html