Gia Lai: Khởi tố cán bộ địa chính chiếm đoạt tài sản khi làm hồ sơ đất đai

Ngày 11/5, Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cho biết, đơn vị này đã khởi tố một cán bộ địa chính xã tại huyện này để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, bị can bị khởi tố để điều tra là Nguyễn Tiến Đức (SN 1990, trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) - nguyên là cán bộ công chức địa chính - xây dựng UBND xã Hải Yang, huyện Đak Đoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa, Gia Lai đọc lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức. Ảnh: CA Đak Đoa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa, Gia Lai đọc lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức. Ảnh: CA Đak Đoa.

Bị can Đức được xác định vi phạm pháp luật trong quá trình tiếp nhận hồ sơ về đất đai, trong các năm 2021 - 2022.

Thời gian trên, ông Đức được UBND xã Hải Yang phân công trực tiếp nhận hồ sơ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 05 hộ dân cùng trú tại thôn 3, xã Hải Yang và nhận số tiền tổng số tiền 216 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Tiến Đức biết rõ nguyên tắc thủ tục hành chính là sau khi văn phòng đăng ký đất đai chuyển hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân đến UBND xã thì cán bộ công chức địa chính xã kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, thẩm định lại hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đúng và đầy đủ thì trình UBND xã ký và chuyển lại cho Văn phòng đăng ký đất đai qua đường bưu điện.

Tuy nhiên, Nguyễn Tiến Đức không có chức năng thực hiện quy trình làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xác lập hồ sơ là do người dân và Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm nhưng vẫn nhận hồ sơ thực hiện và yêu cầu người dân đưa tiền để làm thủ tục giấy tờ liên quan.

Đối với 5 bộ hồ sơ trên, Đức không thực hiện được theo yêu cầu khi hứa hẹn với người dân. Mặc dù nhận tiền nhưng không làm được hồ sơ, vì vậy, khi các hộ dân yêu cầu hẹn gặp để lấy giấy tờ hoặc trả lại tiền thì Đức tìm cách trốn tránh hoặc hứa hẹn rồi không trả lại tiền.

Từ vi phạm do người dân tố cáo, Đức bị kỷ luật buộc thôi việc vào cuối năm 2022.

Từ hồ sơ vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đak Đoa tiến hành xác minh và quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Đức để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 2 Điều 355 Bộ Luật hình sự.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gia-lai-khoi-to-can-bo-dia-chinh-chiem-doat-tai-san-khi-lam-ho-so-dat-dai-192240510150511289.htm