Gia Lai: Bực tức vì con quấy khóc, cha ruột dùng gậy đánh con tử vong

Nghe tiếng con khóc, Klang cầm cây củi đánh mạnh vào lưng và mông của cháu K. Tàn nhẫn hơn, người cha tiếp tục đánh 1 cái vào vùng đầu khiến cháu K. ngất xỉu tại chỗ.

Ngày 7/3, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Klang (SN 1990, trú tại xã Đăk Krong, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, bị cáo Klang (tên gọi khác Kleng) và chị W. (SN 1981) chung sống với nhau như vợ chồng tại xã Đak Krong. Cả hai không đăng ký kết hôn và có 5 người con chung.

Vào khoảng 16h, ngày 24/9/2023, trong lúc Klang đang nấu ăn thì nghe tiếng cháu K. (SN 2020) khóc do bị mẹ la mắng. Lúc này, Klang đã cầm 1 cây củi (tròn dài khoảng 60cm) đi từ dưới bếp lên phòng ngủ.

Bị cáo Klang tại phiên tòa

Bực tức vì con quấy khóc, Klang cầm cây củi đánh mạnh 2 cái vào lưng và mông của cháu K. làm cây củi gãy thành nhiều khúc.

Chưa chịu dừng lại, Klang tiếp tục dùng khúc cây bị gãy trên tay đánh tiếp 1 cái vào vùng đầu khiến cháu K. ngất xỉu tại chỗ.

Vài phút sau đó, cháu K. tỉnh dậy, khóc và có biểu hiện nôn ói nên cả 2 vợ chồng đưa cháu K. đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, sau 2 ngày tích cứu chữa, cháu K. đã tử vong do chấn thương sợ não.

Sau đó, Klang đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy, hành vi của Klang là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã phạm vào tội giết người với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Bị cáo có nhân thân xấu, từng bị TAND huyện Đak Đoa xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản (đã được xóa án tích).

Sau quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Klang 17 năm tù về tội “Giết người”.

Trần Hiền

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/gia-lai-buc-tuc-vi-con-quay-khoc-cha-ruot-dung-gay-danh-con-tu-vong-post287098.html