Gia Lai: Bộ đội biên phòng giải cứu 6 người bị kẹt do lũ lớn

Sau ba giờ vật lộn với cơn lũ lớn, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lệ Thanh đã giải cứu thành công 6 người dân và đưa đến khu vực an toàn.

Ngày 17.9, Thượng tá Lê Thuần Chất – Chính trị viên Đồn BPCKQT Lệ Thanh cho biết đơn vị vừa giải cứu kịp thời 6 người dân bị kẹt do lũ đổ về đột ngột.

Các chiến sĩ biên phòng vật lộn với cơn lũ lớn giải cứu người dân.

Trước đó, khoảng 04h30 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực chốt bắc Suối Đôi (làng Ó, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai) đang xảy ra hiện tượng nước lũ đổ về dẫn đến một số người dân bị cô lập mắc kẹt tại chòi rẫy.

Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngay lập tức đơn vị đã tổ chức lực lượng gồm 11 chiến sĩ do Thiếu tá Võ Hồng Thanh – Phó Đồn trưởng phụ trách, mang theo 15 phao cứu sinh, 200m dây, nhanh chóng đến hiện trường tiến hành cứu hộ.

6 người dân cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lệ Thanh.

Khoảng 7h20, 6 người dân gồm bà Ksor H’ Tuyn (SN 1960), chị Rơ Châm H’ Pinh (SN1975), chị Kpuih H’Lem (SN1975), anh Ksor Gao (SN1972), anh Kpuih Nhoong (SN1983) và anh Ksor Geng (SN1976 đều trú tại làng Ó, xã Ia Dom, Đức Cơ, Gia Lai) được giải cứu và đưa đến khu vực an toàn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/gia-lai-bo-doi-bien-phong-giai-cuu-6-nguoi-bi-ket-do-lu-lon-708959.html