Gia Lai: Bát nháo tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại Ia Hrung

Nhiều vị trí khai thác đá, đất trái phép tại xã Ia Hrung. Công trường hoạt động tấp nập, từng đoàn xe nối đuôi nhau chở đất, đá, nhưng chính quyền không hay biết.

Khai thác bát nháo

Phản ánh với PV Người Đưa Tin, một người dân địa phương cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Ia Hrung (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) xuất hiện nhiều vị trí khai thác đá trái phép. Dù người dân đã phản ánh, nhưng chính quyền địa phương thờ ơ.

Theo chỉ dẫn của người dân, sáng sớm ngày 2/4, PV có mặt tại khu vực làng Maih, xã Ia Hrung để ghi nhận. Tại đây, theo quan sát của PV, hoạt động khai thác đá, đất trái phép diễn ra rầm rộ như một công trường thực sự. Dưới bãi đất trống, những cục đá lớn được máy xúc đào lên nằm ngổn ngang trên nền dất.

Một tốp công nhân dựng lều bạt che nắng thực hiện việc chẻ đá. Phía dưới ruộng một xe máy xúc đang múc đất lên thùng 3 xe tải. Tuy nhiên, lúc này, thấy có sự xuất hiện của người lạ, 3 chiếc xe tải đổ đất xuống rồi rời khởi hiện trường. Các công nhân chẻ đá cũng lần lượt thu gom dụng cụ máy khoan, búa tạ, đồ đạc lên xe máy rời đi.

Nhiều vị trí khai thác đá trái phép tồn tại suốt thời gian dài.

Tại đội 10 thuộc Công ty Cà phê Ia Sao 1 (địa phận làng Maih, xã Ia Hrung), hoạt động khai thác đá trái phép cũng diễn ra với quy mô lớn hơn.

Lợi dụng thời điểm hồ chứa nước thuộc sự quản lý của Công ty Cà phê Ia Sao 1 cạn trơ đáy do nắng hạn, các đối tượng đã dùng máy múc đào xới, thu gom đá tảng thành đống rồi chẻ thành viên nhỏ phục vụ hoạt động xây dựng.

Hoạt động khai thác đá trái phép tại đây diễn ra công khai với hàng chục nhân công khoan, đập đá chẻ.

Một chiếc máy múc liên tục múc sâu xuống đáy hồ đã cạn nước để đưa đá tảng lên. Đá tảng và đá chẻ chất thành hàng chục đống lớn nhỏ. Tại nơi tập kết đá tảng, có dù che nắng cho nhân công dùng khoan điện và búa chẻ đá thành viên nhỏ.

Tiếng máy móc gầm rú và tiếng búa đập vào đá chan chát vang vọng một vùng. Một vài khu vực khác gần đó, việc khai thác đá đã hoàn tất, chỉ còn vương vãi trên mặt đất vụn đá và chi chít dấu bánh xe ô tô.

Hoạt động khai thá đá trái phép rầm rộ suốt thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm.

Khi thấy PV, tài xế điều khiển máy múc và 7-8 nhân công đập đá cũng vội vã thu dọn đồ nghề rời khỏi địa điểm khai thác đá trái phép này.

Theo người cung cấp tin cho PV, hoạt động khai thác đá tại khu vực này đã diễn ra nhiều tuần qua. Đá chẻ sau khi khai thác được chở ra bên ngoài bán để làm vật liệu xây dựng.

Huyện đã nhắc nhở xã

Sau khi rời khỏi hiện trường, PV tìm đến trụ sở UBND xã Ia Hrung để phản ánh thông tin.

Ông Lê Công Phú, Chủ tịch UBND xã Ia Hrung cho biết, vào tháng 1/2024, đoàn kiểm tra của UBND xã phát hiện một người đang đục đá chẻ trái phép tại khu vực làng Maih tiếp giáp với làng Blo Dung để làm vật liệu xây dựng.

Tại hiện trường có khoảng 1.000 viên đá chẻ. Làm việc với đoàn kiểm tra, người đàn ông này cho biết, được ông Hà Văn Thuyên (SN 1990, trú tại làng Maih) thuê chẻ đá với tiền công 1.300 đồng/viên. UBND xã đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Hà Văn Thuyên 2 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm là số đá chẻ xây dựng.

“Sau khi tiếp nhận thông tin từ PV, chúng tôi đã cử cán bộ xã xuống kiểm tra tại địa điểm này. Tôi nghe báo lại có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Trong đó, có một hộ dân dùng xe ô tô tải chở đất để làm nhà nhưng chưa được cấp thẩm quyền cấp phép. Khi lực lượng chức năng của xã xuống, các phương tiện khai thác đất đã rời khỏi hiện trường, còn lại khoảng 200 viên đá mới chẻ và nhiều hòn đá tảng khác. Còn về việc khai thác đá chẻ xây dựng trái phép tại khu vực Đội 10, thì chúng tôi mới nghe thông tin. Hiện, xã cũng đã cử lực lượng xuống kiểm tra hiện trường và đang lập biên bản vi phạm”, ông Phú nói.

Tại lòng hồ đội 10 thuộc Công ty Cà phê Ia Sao 1, hoạt động khai thác đá như một "công trường".

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “Huyện đã nhắc nhở lãnh đạo UBND xã Ia Hrung triển khai những giải pháp để ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại làng Maih mới đây. UBND xã Ia Hrung đang triển khai kiểm tra, xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm”.

Hồ Hải Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/gia-laibat-nhao-tinh-trang-khai-thac-khoang-san-trai-phep-tai-ia-hrung-a657423.html