Gia Lai: Bắt giữ hai đối tượng người Campuchia vận chuyển ma túy đá

Đây được coi là vụ bắt giữ ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Số lượng lên đến khoảng 1kg ma túy đá, do hai đối tượng người Campuchia vận chuyển theo đường mòn giáp ranh tại cửa khẩu Đức cơ, Gia Lai sang Việt Nam tiêu thụ.

Hai đối tượng Thi và Miên cùng tang vật tại cơ quan điều tra BĐBP Gia Lai.

Qua đấu tranh, bước đầu hai đối tượng khai nhận tên là: Ăn Bun Thi (40 tuổi) và Cháp Sa Miên (29 tuổi, cùng quốc tịch Campuchia); số ma túy trên được chúng mua bán, rồi vận chuyển xâm nhập trái phép vào Việt Nam theo đường mòn vùng giáp ranh biên giới giữa Việt Nam – Campuchia, để bán kiếm lời.

Trước đó, sau khi theo dõi vào khoảng 8 giờ sáng 15-10, Cục phòng chống Ma túy và Tội phạm, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang hai đối tượng trên đang có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma túy đá, tại thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, giáp ranh biên giới Việt Nam – Campuchia.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan để đưa hai đối tượng này ra xử lý theo pháp luật.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/gia-lai-bat-giu-hai-doi-tuong-nguoi-campuchia-van-chuyen-ma-tuy-da-d33411.html