Giá hoa tăng cao: Nhu cầu người mua vẫn lớn

Gần đến ngày 20/10, giá các loại hoa Đà Lạt bắt đầu đã có chiều hướng tăng cao hơn so với ngày thường.

Cụ thể, tại thời điểm ngày 17/10, giá các loại hoa như lily tăng cao từ 15.000 đồng/bó lên 20.000 đồng/bó. Riêng những loại hoa hồng như hồng đỏ giá bán 4.000 đồng/bông, còn hồng tím, cam, vàng từ 3.000-3.500 đồng/bông; hồng có màu mới như tím, dâu có giá 5.000 đồng/bông, cao hơn 2.000-3.000 đồng so với ngày thường.

Giá hoa Đà Lạt tăng cao nhưng nhu cầu người mua vẫn rất lớn. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Được biết, nguyên nhân dẫn đến giá các loại hoa tăng trong dịp lễ này do nhu cầu sử dụng hoa làm quà trong năm nay tăng đột biến. Ngoài ra, tại các tỉnh miền Trung gặp thời tiết không thuận lợi cho nên nhiều loại hoa bị khan hiếm, không đủ phục vụ thị trường.

Tại TP.HCM, ở các chợ đầu mối cũng như các cửa hàng bán lẻ đã tràn ngập hoa tươi. Cụ thể, tại chợ đầu mối Hồ Thị Kỷ (Q.10), vào khoảng thời gian 10h đêm khi xe hàng từ Đà Lạt đổ về đã được người mua sỉ chờ sẵn để lấy hàng.

Theo một chủ quầy hoa tại đây, khách sỉ năm nay nhập hoa với số lượng cao gấp đôi so với năm trước. Mặc dù, mặt hàng các loại hoa không thay đổi nhiều nhưng giá lại tăng 30% so với năm 2015. Tuy giá thành tăng cao nhưng lượng mua tại đây rất lớn. Đó là một điều đáng ngạc nhiên trong dịp lễ 20/10 năm nay.

Ánh Hoa (T/h)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/gia-hoa-tang-cao-nhu-cau-nguoi-mua-van-lon-d48391.html