Giá heo hơi ngày 14/2/2023: Xuất khẩu để 'cứu' giá heo trong nước

Ghi nhận giá heo hơi ngày 14/2, tại miền Bắc tiếp tục đi ngang, trong khi 2 miền Trung - Nam giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá heo hơi được thu mua trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc

Cụ thể, tại tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Nam Định giá heo hơi ở mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam giá heo hơi được thu mua với mức 51.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 14/2/2023: Xuất khẩu để "cứu" giá heo trong nước. Ảnh: Liên Nguyễn

Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên

Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An, Bình Thuận giá heo hơi đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 50.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Quảng Ngãi giá heo hơi ở mức cao nhất toàn miền 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Ninh Thuận giá heo hơi ở mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk giá heo hơi được thu mua với mức 51.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam

Cụ thể, tại tỉnh Đồng Tháp giá heo hơi báo giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 53.000 đồng/kg.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh giá heo hơi đồng loạt giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống 52.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo tại tỉnh Hậu Giang cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 53.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không thay đổi so với hôm qua. Tại tỉnh Bến Tre giá heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Vũng Tàu, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu giá heo hơi được thu mua với mức 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Xuất khẩu để "cứu" giá heo trong nước

Hộ ông Nguyễn Quang Thụy (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đang nuôi đàn heo hơn 200 con. Hai tháng trước, giá heo hơi khoảng 60.000 đồng/kg, còn nay giảm xuống mức gần 50.000 đồng/kg khiến ông Thụy đứng ngồi không yên vì lo thua lỗ.

“Với chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm khoảng 30%, tính ra người nuôi đang lỗ 2.000 - 3.000 đồng/kg heo hơi. Nhiều hộ nuôi heo khác trong huyện cũng đang sốt ruột, không khéo phải giải nghệ nuôi heo chuyển sang làm công việc khác”, ông Thụy tâm sự.

Một lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai cho rằng, Việt Nam cần sớm thương thảo với các nước để xuất khẩu heo hơi nhằm ổn định giá thị trường trong nước. Tùy thời điểm, heo hơi xuất khẩu sang các nước sẽ có giá bán tốt hơn, chẳng hạn cuối năm 2022, giá heo hơi ở Trung Quốc cao hơn giá heo hơi Việt Nam khoảng 15.000 đồng/kg, nếu lúc đó chúng ta xuất khẩu được sang nước bạn sẽ đem về nguồn lợi nhuận khá lớn.

TS Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, đề xuất, Việt Nam cần phải xuất khẩu heo chính ngạch nhằm đảm bảo sản lượng tiêu thụ, tránh bị động trước việc xuất khẩu tiểu ngạch. Để heo hơi xuất khẩu chính ngạch sang các nước, Việt Nam cần phải xây dựng hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn Tổ chức Thú y thế giới (OIE).

Làm được điều này cần phải có sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn liên kết để hạ giá thành chăn nuôi, giảm khâu trung gian, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm… Tất nhiên, đối với chính quyền, nếu có được nghị định thư xuất khẩu với quy định hàng rào kỹ thuật thì các doanh nghiệp sẽ nhanh nhạy triển khai xây dựng đáp ứng yêu cầu.

Khoảng 5 năm trước, Việt Nam đã có ký ghi nhớ với Trung Quốc về việc xuất khẩu heo hơi chính ngạch nhưng đến nay vẫn chưa xúc tiến thành công. Trong khi đó, xuất khẩu tiểu ngạch không chính thống mà chỉ phát triển kinh tế vùng biên mậu, không thể xoay chuyển được cục diện toàn ngành.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), cho biết, vừa qua sau khi có văn bản của Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xuất khẩu thịt heo sang Trung Quốc, bộ đã chỉ đạo Cục Thú y tìm hiểu, nghiên cứu xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo quy định của OIE để đáp ứng cho nhiều thị trường khác nhau. Hiện Việt Nam đã có một số vùng an toàn dịch bệnh tại khu vực Đông Nam bộ và sẽ nhân rộng để hướng tới xuất khẩu.

Theo Tiêu dùng

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/gia-heo-hoi-ngay-14-2-2023-xuat-khau-de-cuu-gia-heo-trong-nuoc/20230214093644026