Giá gạo tiếp tục tăng

Do nhiều lo ngại về nguồn cung, giá gạo xuất khẩu liên tiếp lập đỉnh mới. Tại thị trường trong nước, giá gạo cũng biến động khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao những tháng cuối năm.

Theo một số khảo sát, thương nhân ở một số đại lý gạo tại TPHCM đều cho biết giá gạo hôm nay được duy trì ổn định so với hôm qua, tăng nhẹ 100-500 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Tuy nhiên, nếu so với đợt đầu tháng 8, thời điểm Chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo, giá một số loại gạo đã tăng hơn 2.000 đồng/kg. Trong khi đó, một số loại vẫn giữ giá ở mức cao từ đó tới nay.

Theo một đại lí bán gạo tại TP. HCM, hôm nay giá bán lẻ gạo Ba Bụi có giá 17.800 đồng/kg, đây là một trong những loại có mức giá thấp nhất tại cửa hàng cũng đã tăng 2.300 đồng/kg so với đầu tháng 8. Gạo Thơm Thái có giá 19.000 đồng/kg; Gạo Đài Loan đặc biệt có giá 21.000 đồng/kg; gạo Lài Sữa được bán 21.500 đồng/kg; ST25 có giá 30.000 đồng/kg…

Tương tự, một đại lý khác ở TPHCM cho biết, giá loại gạo thấp nhất cũng đã 17.000 đồng/kg, khó để tìm được mức giá rẻ hơn. Gạo Hương Lài được bán 18.500 đồng/kg, Nàng Hoa có giá 20.000 đồng/kg, gạo Thơm Thái có giá 19.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó tại Hà Nội, nhiều loại gạo cũng tăng 1.000-2.000 đồng/kg do ảnh hưởng biến động của giá gạo thế giới.

Chủ một cửa hàng cửa hàng gạo tại Hà Nội cho biết, giá gạo tám thơm, nếp nương, tám Điện Biên đã tăng nhẹ 500-2.000 đồng/kg.

"Thời điểm này, giá gạo mỗi ngày mỗi khác. Giá gạo đang tăng lên, mình nhập giá cao hơn thì cũng buộc phải bán đắt lên", chủ đại lí chia sẻ. Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ rằng thời gian cuối năm nhu cầu gạo của khách hàng cũng cao hơn nên anh cũng phải nhập vào nhiều hơn.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm Việt Nam vẫn không thay đổi so với tuần trước, giữ ở mức cao, dao động trong khoảng 660 USD/tấn.

Theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm hiện ở mức 658 USD/tấn, tăng khoảng 40% so với hồi đầu năm. Loại gạo 25% tấm cũng tăng trên 41% và có giá ở mức 643 USD/tấn.

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, sản lượng xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm của Việt Nam đã đạt 7,8 triệu tấn, thu về kim ngạch 4,4 tỷ USD, tăng 16% về lượng và tăng 36% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường số một của gạo Việt Nam tiếp tục là Philippines, hiện chiếm khoảng 35% thị phần gạo Việt Nam xuất khẩu. Xếp sau là Indonesia, Trung Quốc và các quốc gia châu Phi.V

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gia-gao-tiep-tuc-tang-208823.htm