Giá gạo tăng, Việt Nam có thể mất đơn hàng từ Trung Quốc

Hiện 50% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam được bán qua Trung Quốc, với tình hình giá gạo tăng như trong thời gian qua có thể khiến quốc gia này tìm nguồn cung giá rẻ hơn từ các nước khác.

Người dân ở An Giang đang thu hoạch lúa. Ảnh: NH

Theo báo cáo của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) đưa ra ngày 14-4, giá gạo giao dịch trên thị trường của Việt Nam đã tăng mạnh từ cuối năm 2015 đến đầu tháng 1-2016, ở mức 375 đô la Mỹ/tấn loại 5% tấm, cao hơn giá gạo Thái Lan khoảng 30 đô la Mỹ/tấn.

Vào cuối tháng 2-2016, giá giảm dần và dao động trong khoảng 355-360 đô la Mỹ/tấn, thấp hơn giá gạo Thái Lan một ít do vào thu hoạch vụ đông xuân. Đến tháng 3, giá bắt đầu tăng trở lại lên mức 375 đến 380 đô la Mỹ/tấn và cao hơn giá gạo Thái Lan. Nguyên nhân giá gạo tăng trong tháng 3 là xuất phát từ nhu cầu giao hàng các hợp đồng đã ký còn nhiều và đặc biệt là tác động do hạn hán và xâm nhập mặn làm giảm sản lượng.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm 2016, Trung Quốc sẽ nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa của nước này. VFA cho biết, trong quý 1-2016, quốc gia đông dân nhất thế giới này vẫn là khách hàng số 1 của Việt Nam khi chiếm 50% lượng gạo xuất khẩu quý của 1-2016. Trong ba năm trở lại đây, một nửa lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là bán cho quốc gia phía bắc này.

Báo cáo của VFA cho biết, quý đầu tiên của năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 1,43 triệu tấn với doanh thu hơn 577 triệu đô la Mỹ (giá FOB-giao tại mạn tàu), tăng gần 58% về lượng và hơn 51% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, VFA lo ngại việc giá gạo của Việt Nam được báo trong quý 1 năm nay cao hơn của Thái Lan sẽ khiến Trung Quốc có thể tìm kiếm nguồn cung từ nơi khác. Từ mối quan ngại này, FVA dự báo xuất khẩu trong quí 2-2016 là 1,6 triệu tấn, thấp hơn kế hoạch ban đầu 200.000 tấn.

Nguồn Saigon Times: http://thesaigontimes.vn/145041/gia-gao-tang-viet-nam-co-the-mat-don-hang-tu-trung-quoc.html/