Gia đình và bạn bè của Rubiales nói gì về việc ông từ chức?

Cảnh sát Úc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cơ quan điều tra Tây Ban Nha trong vụ tai tiếng 'Kissgate' của ông Luis Rubiales

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales vừa mới chính thức tuyên bố từ chức Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha và Phó Chủ tịch UEFA. Trả lời truyền thông sau khi tuyên bố từ chức, ông Rubiales nói: “Gia đình và bạn bè tôi khuyên tôi đừng để điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục. Hãy đừng để cả nước Tây Ban Nha chống lại mình, cả bóng đá chống lại mình. Hãy từ chức đi, hãy tiếp tục cuộc sống của mình. Cuộc đời còn nhiều phương án lắm, đừng để tất cả mọi thứ quay lưng lại với mình".

Với ông Luis Rubiales coi như mất tất cả, nhưng bạn bè và gia đình khuyên ông "Hãy tiếp tục cuộc sống của mình, đừng để tất cả quay lưng hết với ông". Ảnh: AFP

Có lẽ ông Luis Rubiales vẫn "tham quyền cố vị", nên vụ tai tiếng đã kéo dài rồi mà đến bây giờ ông mới chịu từ chức. Làn sóng chỉ trích ông Rubiales lan rộng sau khi ông "khóa môi" nữ cầu thủ Hermoso trong lễ trao chức vô địch World Cup 2023 cho tuyển nữ Tây Ban Nha. Sau khi tuyên bố từ chức, ông Rubiales nói thêm với báo chí rằng, có lẽ ông không còn quay lại nữa.

Luis Rubiales kể trong “talk show” với MC nổi tiếng Piers Morgan: “Gia đình và bạn bè nói với tôi rằng này Luis, cậu cần phải tiếp tục cuộc sống của mình, đừng để này ảnh hưởng lên phần còn lại của cuộc mình. Còn nếu cậu cứ khư khư giữ nó thì nó hủy hoại tất cả mọi thứ mà cậu đã xây dựng được. Cậu vẫn khư khư như vậy thì những người có cảm tình, yêu mến, nể nang cậu cũng sẽ quay lưng tất cả, lúc đó thì một mình cậu chống lại tất cả, khi người thân, bạn thân cũng không còn muốn nhìn cậu".

Một diễn tiến khác, Cảnh sát bang New South Wales và TP Sydney, nơi xảy ra vụ tai tiếng “kissgate” sau trận chung kết lên tiếng họ sẵn sàng hợp tác với cơ quan điều Tây Ban Nha qua mọi yêu cầu có thể, chẳng hạn như cung cấp các băng hình về hành vi “khóa môi” của Chủ tịch Rubiales với Hermoso, các băng hình liên quan chưa công bố trong lễ trao cúp vàng.

Úc cũng sẽ sẵn sàng đối chiếu pháp luật Úc và pháp luật Tây Ban Nha để hai bên nghiên cứu phù hợp với vụ việc, vì người Tây Ban Nha (ông Rubiales) phạm luật trên đất Úc.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/gia-dinh-va-ban-be-cua-rubiales-noi-gi-ve-viec-ong-tu-chuc-post751015.html