Gia đình thủy thủ tự tử trên tàu sân bay chỉ trích xử lý của Hải quân Mỹ

Bố mẹ của một trong bốn thủy thủ chết vì tự tử trên tàu sân bay USS George Washington vừa cho rằng cách phản ứng của Hải quân Mỹ đối với cuộc khủng hoảng này là 'lố bịch'.

Thủy thủ Xavier Hunter Mitchell Sandor trong bức ảnh chụp cùng mẹ. (Ảnh: CNN)

Thủy thủ Xavier Hunter Mitchell Sandor trong bức ảnh chụp cùng mẹ. (Ảnh: CNN)

Ông bà John Sandor và Mary Graft – bố mẹ của thủy thủ Xavier Hunter Mitchell Sandor, nói với CNN rằng con trai họ không kể chi tiết về điều kiện trên tàu sân bay, nhưng nói rằng trải nghiệm đó rất “khủng khiếp”.

“Mọi người không nên sống như thế này”, ông John Sandor kể lại lời con trai nói với ông. Ông cho biết Xavier đã gọi cho họ khi đang ở trong xe hơi để kể chuyện thiếu nước nóng để tắm.

Từ ngày 2/5, hơn 200 thủy thủ đã rời khỏi tàu sân bay này để chuyển đến cơ sở của Hải quân Mỹ, sau khi xảy ra nhiều vụ thủy thủ thiệt mạng, trong đó có 3 vụ tự tử chỉ trong chưa đầy 1 tuần của tháng 4 vừa qua, Hải quân Mỹ cho biết.

Những trường hợp này xảy ra khi con tàu đang trong quá trình bảo dưỡng tại cảng Newport ở bang Virginia.

Hải quân Mỹ đang tiến hành điều tra về các trường hợp thiệt mạng, cũng như môi trường và văn hóa chỉ huy trên con tàu sân bay lớp Nimitz.

“Con trai tôi yêu công việc. Nó làm ca 12 tiếng. Nhưng làm thế nào để ngủ trên tàu sân bay với tiếng búa, khói và mùi suốt cả ngày? Vì thế, nó ngủ trong xe. Điều đó thật tệ. Không thủy thủ nào có thể sống trong điều kiện như vậy”, ông John Sandor nói về cậu con trai mới 19 tuổi.

Ông cho rằng điều này đã xảy ra với các thủy thủy trước, nên con trai ông đáng ra vẫn sống nếu vấn đề được xử lý sớm hơn. “Tôi không hiểu tại sao Hải quân phải mất nhiều thời gian như vậy để hành động. Họ phải chờ cho đến cái chết thứ 7 mới thực sự thay đổi ư? Thật lố bịch”, ông nói.

Hạm trưởng Brent Gaut, sĩ quan chỉ huy tàu sân bay, vừa quyết định cho phép các thủy thủ trên tàu chuyển sang chỗ ở mới. Dù con tàu không chứa đủ 5.000 thủy thủ như công suất thiết kế tối đa, đã có khoảng 2.700 thủy thủ làm việc trên tàu trong quá trình đại tu. Khoảng 420 thủy thủy sống trên tàu khi quá trình này diễn ra.

Kết quả điều tra các trường hợp tử vong dự kiến sẽ được công bố trong tuần này, Đô đốc John Meier, chỉ huy lực lượng không quân của Hải quân Mỹ ở Đại Tây Dương, nói với báo chí hôm 3/5.

Sau 3 vụ tự tử gần đây, Hải quân Mỹ bổ sung một số vị trí như chuyên gia tâm lý và tư vấn phục hồi để ngăn chặn những trường hợp tương tự.

Bình Giang

Theo CNN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/gia-dinh-thuy-thu-tu-tu-tren-tau-san-bay-chi-trich-xu-ly-cua-hai-quan-my-post1435877.tpo