Gia đình, đồng nghiệp rơi nước mắt đưa tiễn nhạc sĩ Xuân Phương

Trưa 1/12, lễ viếng nhạc sĩ Xuân Phương đã diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), trong tiết trời mưa lạnh.

Sự ra đi của nhạc sĩ Xuân Phương ở tuổi 50 vì căn bệnh ung thư khiến gia đình, bạn bè anh không khỏi bàng hoàng, đau đớn. Trong lễ viếng, vợ Xuân Phương khóc nghẹn, con trai anh đứng cạnh dìu mẹ, gương mặt thất thần, buồn bã. Thời gian bị bệnh, Xuân Phương cũng ít chia sẻ với những người thân quen, do không muốn họ lo lắng. Chia sẻ với PV Dân Việt, nhiều nghệ sĩ cho biết, họ không hề biết Xuân Phương bệnh hoặc không nghĩ anh đã tới giai đoạn cuối.

Gia đình nhạc sĩ Xuân Phương trong tang lễ. (Ảnh: MK)

Lễ viếng có những người đồng nghiệp đã từng gắn bó với nhạc sĩ Xuân Phương trong các giai đoạn khác nhau của sự nghiệp: NSND Trung Đức, đạo diễn - NSND Khải Hưng, diva Thanh Lam, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, guitarist Trần Tuấn Hùng (Bức Tường)....

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - người thể hiện thành công ca khúc "Anh" tới viếng nhạc sĩ Xuân Phương. (Ảnh: MK)

Chia sẻ với PV Dân Việt, Minh Ánh cho biết: "Mối quan hệ của tôi với anh Xuân Phương không đơn thuần là nhạc sĩ, ca sĩ, anh em đồng nghiệp, mà còn có sự gần gũi với gia đình thầy Xuân Tứ. Tôi rất lo lắng về sức khỏe của thầy và cô Bích - vợ thầy, không biết thầy và cô sẽ như thế nào trước sự ra đi đột ngột của anh Xuân Phương".

Trong khi đó, Ngọc Anh tiếc nuối vì đã không có dịp gặp gỡ Xuân Phương trước khi anh giã từ cõi tạm. Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng cho biết, anh buồn và bàng hoàng khi người bạn nhiệt thành, hào sảng qua đời.

Không gian lễ viếng nhạc sĩ Xuân Phương. (Ảnh: MK)

Diva Thanh Lam tâm sự, chị quý mến nhạc sĩ Xuân Phương vì đức tính hiền lành cùng tài năng âm nhạc. Trước ngày tang lễ, chị đăng tải clip cùng diva Hà Trần, ca sĩ Tấn Minh hát bài Mong ước kỷ niệm xưa để tưởng niệm nhạc sĩ. Khi giai điệu ca khúc này một lần nữa vang lên tại lễ truy điệu, nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhạc sĩ cũng lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Sau lễ viếng, thi hài nhạc sĩ Xuân Phương sẽ được an táng tại nghĩa trang Thiên Đức vĩnh hằng viên (Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ). Lễ đưa tang diễn ra vào hồi 12h30 cùng ngày.

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973 tại Hưng Yên. Anh là con trai duy nhất trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật với bó bố là nghệ sĩ accordion Xuân Tứ, mẹ là nghệ sĩ múa Nguyễn Thị Bích. Anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ năm 2000, anh là giảng viên Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội, nay là Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, sau đó tiếp tục học cao học về nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Văn hóa dân gian. Trước khi rời cõi tạm, anh giữ chức Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nhạc sĩ Xuân Phương là tác giả của một loạt ca khúc nổi tiếng, gắn với thời thanh xuân của nhiều thế hệ như: Mong ước kỷ niệm xưa, Nếu phải xa nhau, Anh...

Theo Yến Thanh/ Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/gia-dinh-dong-nghiep-roi-nuoc-mat-dua-tien-nhac-si-xuan-phuong-1928434.html