Giá điện thấp- rào cản cho tiết kiệm năng lượng

Một trong những rào cản của quá trình triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng là giá năng lượng còn thấp. Điều này làm giảm động lực của khách hàng sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn.

Theo Bộ Công Thương, 85% người dân đã biết và hiểu về tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Phan Thu.

Ông Đỗ Đức Quân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục năng lượng (Bộ Công thương) cho biết, hiện nay, giá năng lượng của Việt Nam thấp hơn các nước trong khu vực và thế giới.

Cụ thể, giá bán lẻ điện hiện nay là 1.622 đồng/kWh, tương đương 7,31 cent/kWh. Trong khi đó, Trung Quốc là 10,04 cent/kWh, Thái Lan 11,81 cent/kWh, Việt Nam chỉ cao hơn Indonesia 6,72 cent/kWh- quốc gia còn duy trì cơ chế bao cấp giá năng lượng.

“Giá năng lượng thấp là một rào cản cho việc triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, làm giảm hiệu quả kinh tế, động lực của doanh nghiệp và người dân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, ông Quân khẳng định.

Do đó, ông Quân kiến nghị cần điều chỉnh giá điện hợp lý trong thời gian tới, đặc biệt giảm dần việc trợ giá, bù giá chéo trong biểu giá bán lẻ điện.

Về vấn đề này, tại Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hện luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả diễn ra vào sáng 16-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung giá của mức giá bán lẻ điện giai đoạn 2016-2020.

Mặt khác, trong thời gian ngắn sắp tới, Việt Nam sẽ bắt đầu phải nhập khẩu than cho phát điện từ năm 2017 và dự kiến sẽ nhập khẩu khí hóa lỏng từ năm 2023 để đảm bảo nguồn năng lượng cung ứng cho nền kinh tế.

Không chỉ vậy, Quốc hội đã phê chuẩn về việc dừng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thì việc tìm ra các giải pháp cung ứng đầy đủ nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế trong tương lai đang là vấn đề quan trọng và cấp bách. Do đó, để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu thì việc phát triển năng lượng tái tạo và thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp để đưa ra những giải pháp khắc phục, điều chỉnh; bao gồm cả việc kiến nghị sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ trước ngày 31-1-2017.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu sửa đổi theo hướng tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức biện pháp thực hiện, chế độ giám sát, báo cáo, đánh giá việc thực thi Luật trong lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn 2011-2015 đã giúp tiết kiệm 5,65% trên tổng năng lượng tiêu thụ trong cùng giai đoạn, tương đương với việc tiết kiệm sử dụng trên 11 triệu tấn dầu quy đổi. Trong đó, cường độ năng lượng của các ngành sản xuất công nghiệp, tiêu thụ nhiều năng lượng đều giảm dần trong giai đoạn 2011-2015: Ngành thép giảm 8,09%; ngành xi măng giảm 6,33%; ngành dệt sợi giảm 7,32%. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về tiết kiệm năng lượng cũng tăng lên đáng kể.

Phan Thu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/gia-dien-thap-rao-can-cho-tiet-kiem-nang-luong.aspx