Giá dầu thô tăng sau khi LHQ không đạt được thỏa thuận nguyên tử với Iran

(NDH) Các cuộc thảo luận giữa Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc kết thúc sau 4 ngày làm việc ở Geneva mà không đạt được một thỏa thuận nào. Điều này sẽ gây thâm hụt cho khả năng xuất khẩu dầu của Iran

Giá dầu Brent giao sau giao dịch tại London tăng 1,2% trong khi giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,6%.

Giá dầu Brent giao sau cho tháng 12 giao dịch ở London tăng 1,28 USD lên mức 106,40 USD/thùng. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 10 sau khi chạm mức thấp nhất ở mức 102.98 USD/thùng vào ngày 8 tháng 11.

Giá dầu WTi giao sau cho tháng 12 giao dịch tại New York tăng 54 cents lên mức 95,14 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 10.

Giá dầu Brent chênh lệch với giá dầu WTI ở mức 11,26 USD từ mức 10,52 USD từ ngày 8 tháng 11.

Trong giai đoạn thị trường dầu thô gặp nhiều trục trặc từ khu vực Trung Đông, giá dầu thô Brent sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn giá dầu WTI vì khu vực châu Âu phụ thuộc nhiều vào sản lượng sản xuất dầu thô tại các quốc gia trung đông.

Minh Phạm

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tho-tang-sau-khi-lhq-khong-dat-duoc-thoa-thuan-nguyen-tu-voi-iran-20131112090857465p150c169.news