Giá dầu giảm nhẹ, Mỹ tiếp tục tăng sản lượng

Kết phiên giao dịch hôm thứ Sáu (24/2) giá dầu giảm nhẹ dấy lên mối lo ngại cho nhiều nhà đầu tư rằng Mỹ sẽ còn tiếp tục tăng sản lượng khai thác.

Giá dầu WTI giảm 45 cent xuống còn 53,99 USD/thùng, tuy nhiên vẫn cao hơn mức trung bình trong tuần qua 1,1%.

Giá dầu Brent giảm 58 cent xuống còn 56 USD/thùng.

Tuần qua, tổng số dàn khoan dầu ở Mỹ lại tiếp tục tăng thêm 5 dàn lên 600 dàn- mức kỷ lục kể từ tháng 10/2015. Theo Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng, trữ lượng dầu thô Mỹ tăng 564.000 thùng trong tuần trước, thế nhưng con số này vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 3,5 triệu thùng.

Giá dầu đã tăng thêm 4-5 USD kể từ khi OPEC và các nước xuất khẩu dầu khí khác thực hiện đúng cam kết cắt giảm sản lượng khai thác.

Theo đó, năm ngoái, OPEC cùng một số các quốc gia xuất khẩu dầu khí lớn khác trong đó có Nga đã nhất trí cắt giảm 1,8 triệu thùng/ngày trong vòng sáu tháng đầu năm 2017. Ả-rập Xê-út dẫn đầu trong việc chấp hành nghiêm túc bản cam kết khi cắt giảm tới 116% sản lượng khai thác trong tháng Một. Sản lượng khai thác dầu trên toàn 11 nước thành viên OPEC trong tháng Một đã giảm 890.000 thùng/ngày xuống còn 32,14 triệu thùng/ngày, đạt 93% so với mức thỏa thuận.

Trái lại, lợi dụng điều đó, Mỹ (không năm trong thỏa thuận cắt giảm) tăng cường xuất khẩu dầu thô lên mức kỷ lục 1,2 triệu thùng/ngày và sản lượng khai thác tới hơn 9 triệu thùng/ngày- ngưỡng cao nhất kể từ tháng Tư năm ngoái.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-giam-nhe-my-tiep-tuc-tang-san-luong-20170225085510685p150c169.news