Giả cúng trừ tà để gom tiền, vàng của bị hại

Biết chồng bà Lương bệnh nặng, 5 người Trung Quốc dành cảnh giới thiệu thầy lang giỏi rồi dựng chuyện cúng trừ tà để gom tiền, vàng của bị hại định tẩu thoát.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA TP HCM vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa đảo do 5 đối tượng người nước ngoài thực hiện, bị Công an quận 11, bắt quả tang. Chúng gồm: Liu Qiu Di, 42 tuổi; Liu Jin Qing 28 tuổi; Wu Cai Ping, 42 tuổi; Zang Xue Yong, 46 tuổi và Liu Mao Kui, 58 tuổi, tất cả cùng mang quốc tịch Trung Quốc. Tang vật thu được là khoảng 9 triệu đồng, những kẻ này vừa lừa đảo được. Vụ việc được phát hiện vào ngày 23/6, Công an phường 6 quận 11 nhận được tin báo của quần chúng tố giác một nhóm người nước ngoài đang giăng bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân tại khu vực chợ Thiết. Ban chỉ huy Công an phường đã cử trinh sát xuống xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc về lãnh đạo Công an quận. Qua mai phục, trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 11 bắt quả tang năm kẻ trên khi chúng chuẩn bị tìm cách tẩu thoát sau khi gom được tiền, vàng của bị hại. Tại cơ quan điều tra, nhóm người trên thừa nhận do biết chồng bà Lương ở quận 11 đang bệnh nặng, đã bàn nhau dàn cảnh để lấy được lòng tin của bà Lương, sau đó hứa sẽ giới thiệu một thầy lang giỏi để bà Lương trị bệnh cho chồng. Nhằm trấn áp tinh thần nạn nhân, một trong năm đối tượng còn dựng chuyện dọa người phụ nữ này nếu không cúng trừ tà, con gái bà sẽ bị tai nạn chết. Với kiểu kẻ tung người hứng, chúng khiến bà Lương sợ hãi, gom hết tiền, vàng trong nhà, cho vào một bịch nylon để chúng làm lễ cúng. Trong lúc, bà Lương đôn đáo lo chuẩn bị lễ vật để chúng cúng trừ tà, nhóm lừa đảo gọi taxi định tẩu thoát thì bị bắt. Theo Công an TP HCM

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/phapluat/Gia-cung-tru-ta-de-gom-tien-vang-cua-bi-hai/20106/100022.datviet