Ghi nhận ở Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2023, Đảng bộ xã Trung Sơn vinh dự là một trong những tổ chức cơ sở đảng được Huyện ủy Yên Lập đánh giá, xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là tiền đề để Đảng bộ xã Trung Sơn tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tận dụng mặt nước hồ Ngòi Giành, người dân xã Trung Sơn đầu tư nuôi cá lồng, bước đầu cho thu nhập cao.

Từng là xã có điểm xuất phát kinh tế thấp do điều kiện thiên nhiên không thuận lợi, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, thuần nông, độc canh, đất canh tác phần lớn là ruộng bậc thang, năng suất lao động bấp bênh, đến nay xã Trung Sơn có sản xuất nông, lâm nghiệp đa dạng, năng suất cây trồng, vật nuôi ngày một tăng cao, tạo ra hàng hóa gắn với thị trường, nhất là sản phẩm cây quế được phát triển mạnh. Vừa chăm sóc vườn quế mới trồng, chị Đinh Thị Tuyết ở khu Đâng cho biết: “Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền xã, đời sống của người dân được nâng lên, đặc biệt cây quế đã giúp người dân thoát nghèo. Gia đình tôi trồng quế và chăn nuôi, mỗi năm thu được hơn 300 triệu đồng”.

Trung Sơn hôm nay thật sự thay đổi, những tuyến đường ổ trâu, ổ gà đã được trải nhựa, đổ bê tông rộng rãi. Trụ sở xã được mở rộng, xây mới, đáp ứng nhu cầu làm việc. Đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Hiện nay trụ sở xã đầy đủ phòng làm việc, cán bộ xã rất yên tâm công tác. 13/15 khu dân cư trong xã có đường bê tông xi măng, xã đạt 11/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Ngay từ những tháng đầu năm 2024, chúng tôi chỉ đạo các tổ chức đảng “chạy nước rút” để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trung Sơn đã ban hành nghị quyết về nhiệm vụ chính trị, đồng thời chỉ đạo UBND xã giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước đến các khu dân cư. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, ngoài sản xuất nông, lâm nghiệp, Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình thủy sản, tận dụng diện tích hồ Ngòi Giành để nuôi cá lồng. Đến nay đã có bốn hộ với 35 lồng cá được nuôi trên hồ Ngòi Giành, bước đầu cho thu nhập ổn định. Năm 2023, toàn xã có 233 hộ dân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ trồng rừng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, người dân tập trung trồng mới, chăm sóc cây quế. Từ cây quế và chăn nuôi, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, xây dựng được nhà khang trang.

Được sự đầu tư của Nhà nước, xã đã vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ các công trình, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Có đường rộng, hành lang thông thoáng, các nông sản của xã được thương lái đến tận nơi thu mua với giá cao, đời sống của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 33 triệu đồng/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 18,6%, hộ cận nghèo còn 18,5%. Không chỉ thuận tiện trong phát triển kinh tế, các khu trong xã còn được lắp hệ thống đèn điện chiếu sáng, kết nối mạng internet, riêng ở khu tái định cư Đâng có năm điểm phát wifi miễn phí. Tính hết năm 2023, 15/15 khu trong xã Trung Sơn đạt khu dân cư văn hóa, gần 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng. Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đảng ủy đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được đổi mới, công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2023, Đảng bộ xã kết nạp được chín đảng viên mới, đạt 128,5% chỉ tiêu đề ra.

Từ xã đặc biệt khó khăn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền xã, đến nay Trung Sơn thực sự đã bứt phá vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2024, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã kịp thời có các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Xuân Thành khẳng định: Dù địa phương còn nhiều khó khăn song Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ đoàn kết, đồng lòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu năm 2024 xã có một sản phẩm OCOP trở lên, một khu dân cư được công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới.

Chi Hương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/xay-dung-dang/ghi-nhan-o-dang-bo-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu/208366.htm