Ghi dấu vẻ đẹp thiên nhiên qua nhiếp ảnh

Hơn 8 năm sáng tác ảnh nghệ thuật, nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thế Duy - hội viên Phân hội Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang có hàng chục tác phẩm đoạt giải cao tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc và quốc tế. Những tác phẩm đoạt giải của anh phần lớn là đề tài về thiên nhiên biển, đảo.

Cuối năm 2021, nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thế Duy vinh dự nhận huy chương vàng cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia đề tài biển, đảo quê hương với tác phẩm “Xóm biển Tuy Phong”.

Tác phẩm này đoạt giải C nhiếp ảnh xuất sắc quốc gia năm 2022 do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng. Đây là một trong số những giải thưởng cao nhất về đề tài thiên nhiên, biển, đảo anh đạt được trong nhiều năm cầm máy. “Xóm biển Tuy Phong” chụp bằng flycam, ghi lại khoảnh khắc tàu cá ngư dân về neo đậu khu vực xóm biển thời điểm cuối ngày.

Người xem cảm nhận ở tác phẩm khung cảnh thanh bình nơi xóm biển. Bố cục, sắc độ ảnh ưng mắt thuần túy dạng nhiếp ảnh phong cảnh. Thông qua tác phẩm “Xóm biển Tuy Phong”, tác giả ca ngợi nét đẹp thiên nhiên, biển, đảo, khẳng định chủ quyền, hướng đến quảng bá du lịch.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thế Duy (bên phải) - hội viên Phân hội Nhiếp ảnh Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang với các giải thưởng đạt được.

Năm 2021 là năm được mùa của nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thế Duy khi anh đoạt hàng loạt giải thưởng cao. Ngoài “Xóm biển Tuy Phong”, anh Duy còn có nhiều giải thưởng như huy chương vàng tại liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long; giải nhì và giải ba cuộc thi ảnh nghệ thuật truyền thống tỉnh…

Trước đó, nhiều tác phẩm nổi bật của anh Duy về đề tài biển, đảo quê hương như “Khám phá” đoạt huy chương vàng tại liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2016, “Lễ nghinh Ông” được trưng bày triển lãm cấp toàn quốc do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, “Ngày hè trên biển” đoạt giải khuyến khích cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật tỉnh năm 2018… Năm 2020, nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thế Duy vinh dự được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) kết nạp hội viên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Định - Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang cho biết: “Duy đam mê và chăm chỉ. Nhiều năm qua, Duy có hàng chục tác phẩm được trao giải, trưng bày triển lãm tại các cuộc thi từ cấp tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến toàn quốc và quốc tế. Điều này minh chứng cho sự trải nghiệm nghề nghiêm túc và năng lực sáng tác ấn tượng của Duy, được nhiều anh em trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật cả nước ghi nhận. Dù đề tài sáng tác ảnh nghệ thuật của Duy không quá mới nhưng điều mang đến thành công cho anh là nhờ tư duy sáng tạo tốt, góc nhìn bình dị, tinh tế, chuyển tải được nội dung và thông điệp tốt từ tác phẩm”.

Từ khi là học sinh trung học, nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thế Duy có niềm đam mê lớn đối với nhiếp ảnh và thường chụp ảnh gia đình, bạn bè trong những chuyến du lịch, liên hoan…

Năm 2015, anh bén duyên với nhiếp ảnh nghệ thuật khi lần đầu tiên gửi ảnh tham dự cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật của tỉnh và đoạt giải khuyến khích với tác phẩm “Tình chiều”. Giải thưởng này giúp anh có động lực theo đuổi con đường sáng tác nhiếp ảnh nghệ thuật từ đó đến nay.

“Người cầm máy, nhất là các bạn trẻ cần đi nhiều, chụp nhiều để trải nghiệm và sáng tạo, cùng với đó cần phải chuyển tải được nội dung, thông điệp từ tác phẩm. Cần thường xuyên xem ảnh của anh chị, bạn bè trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật để học kỹ năng, rèn luyện góc nhìn và tư duy thẩm mỹ. Tuy nhiên, điều cần tránh là sự sao chép ý tưởng, thể hiện rập khuôn, theo lối mòn”, nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thế Duy nói.

Thời gian tới, nghệ sĩ nhiếp ảnh Từ Thế Duy tiếp tục khai thác mảng đề tài thế mạnh là thiên nhiên, phong cảnh, sinh hoạt đời thường của con người gắn biển, đảo quê hương. Trong tác nghiệp, anh không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo góc nhìn để tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng. Với anh, nhiếp ảnh nghệ thuật vừa là đam mê vừa là trách nghiệm của người nghệ sĩ trong việc quảng bá hình ảnh, nét đẹp quê hương.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Định, Phân hội Nhiếp ảnh Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang có 52 hội viên. Thời gian tới, Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang tiếp tục tổ chức những đợt sáng tác mới chủ đề biển, đảo; trong đó, có thể tổ chức cuộc thi chủ đề này nhưng cách thể hiện là ảnh bộ thay vì thi ảnh đơn như những năm trước đây.

Hội tiếp tục tạo điều kiện để hội viên tham gia tập huấn nghiệp vụ, học tập chính trị để vừa nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ vừa đảm bảo tư duy nghệ thuật nhất quán, đúng chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước. Việc sáng tạo tác phẩm ảnh nghệ thuật để ca ngợi nét đẹp quê hương, đất nước, phục vụ quảng bá du lịch địa phương, phục vụ nhu cầu thưởng lãm của người dân.

Bài và ảnh: HUỲNH TÚ

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//van-hoa-the-thao/ghi-dau-ve-dep-thien-nhien-qua-nhiep-anh-12027.html