GHI DẤU QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT NAM - ẤN ĐỘ THÂN THIẾT, GẦN GŨI, TIN CẬY CAO

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 19/4, Đoàn đại biểu nghị viện Cộng hòa Ấn Độ do Chủ tịch Hạ viện Om Birla dẫn đầu sẽ đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức nước ta từ ngày 19 – 21/4. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh năm 2022, Việt Nam - Ấn Độ kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972 - 2022) và chỉ trong vòng 4 tháng sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Ấn Độ thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thân thiết, gần gũi giữa hai nước và Quốc hội hai nước.

Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có lịch sử bắt nguồn từ những giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được hai lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru gây dựng, vun đắp từ thập niên 50 của thế kỷ 20. Hai nước luôn giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước. Cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng nhân chuyến thăm Ấn Độ năm 1978 đã từng nói “Mối quan hệ giữa hai nước trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad đến thăm Nhà máy Chế tạo máy công cụ số 1 Hà Nội, ngày 24/3/1959 Ảnh:Tư liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Ấn Độ Rajendra Prasad đến thăm Nhà máy Chế tạo máy công cụ số 1 Hà Nội, ngày 24/3/1959 Ảnh:Tư liệu

Trong thời gian qua, bất chấp những ảnh hưởng do dịch COVID-19, bất ổn về địa chính trị trên thế giới, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục có bước phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực quan hệ kinh tế, thương mại. Bên cạnh đó, hai bên đã thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như quản lý nguồn nước, công nghệ thông tin hay các dự án ngắn, đầu tư nhỏ tại các địa phương về bảo tồn văn hóa di sản Việt Nam. Quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng giữa hai nước cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng của mỗi nước. Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ và vui mừng khi Ấn Độ cũng ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong chính sách “Hành động hướng Đông” của mình.

Kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện đến nay, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều trụ cột hợp tác. Hai nước đang phối hợp chặt chẽ triển khai Chương trình hành động 2021 - 2023 nhằm đưa quan hệ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho chính phủ và nhân dân hai nước; duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp và đã thông qua Tầm nhìn chung về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân (tháng 12/2020).

Hai nước đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (07/01/1972 - 07/01/2022). Ấn Độ công bố Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI), trong đó khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong xây dựng cấu trúc và duy trì ổn định ở khu vực; khẳng định coi Việt Nam là trụ cột trong chính sách “Hành động hướng Đông” với các lĩnh vực hợp tác chính là chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, văn hóa - giáo dục. Hai Bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và đã thông qua Tầm nhìn chung về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân (tháng 12/2020).

Mới đây, ngày 15/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân hai nước; tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hợp tác quốc phòng an ninh; tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác du lịch cũng như các dự án hợp tác trao đổi văn hóa và bảo tồn, trùng tu cụm di sản; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế… vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở châu Á cũng như trên thế giới. Đảng ta có quan hệ tốt đẹp với các đảng cộng sản, cánh tả chủ chốt và hai chính đảng lớn nhất của Ấn Độ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ, lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ Narendra Modi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm cấp cao với Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ, lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ Narendra Modi.

Hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt và hiệu quả, trở thành trụ cột quan trọng và chiến lược. Tính đến hết năm 2021, tổng vốn đăng ký đầu tư Ấn Độ vào Việt Nam đạt hơn 910,01 triệu USD với 313 dự án trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất phân phối điện, khí, điều hòa, khai khoáng. Ấn Độ hiện là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất, đứng thứ 25 về đầu tư tại Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm. Tăng trưởng bình quân 16%/năm trong giai đoạn 2008-2013; năm 2020 thương mại song phương đạt 9,67 tỷ USD; năm 2021, đạt 13,21 tỷ USD.

Quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, những năm qua, luôn được củng cố và phát triển tích cực, góp phần quan trọng tăng cường quan hệ giữa hai nước. Trong 10 năm gần đây, các nhiệm kỳ Quốc hội, lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước đều ưu tiên có các chuyến thăm lẫn nhau. Nội dung các chuyến thăm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; củng cố và tăng cường sự tin cậy chính trị giữa lãnh đạo hai nước, tạo nền tảng mở ra cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của mỗi nước, trong đó có thương mại và đầu tư, minh chứng sinh động bằng các dự án đã được đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam ngay sau chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Bên cạnh đó, là các chuyến thăm, làm việc của các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị của Cơ quan lập pháp hai nước được tiến hành có hiệu quả. Hai Bên đã triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác ký năm 2016, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị linh hoạt dưới nhiều hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, hai Bên chia sẻ và ủng hộ quan điểm lẫn nhau về tình hình quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Ấn Độ vào tháng 12/2021

Vào tháng 12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Ấn Độ. Kết quả của chuyến thăm được Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định là “hơn cả mong đợi”, “góp phần cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước”. Với lịch trình dày đặc các cuộc tiếp, hội đàm cấp cao, gặp gỡ lãnh đạo địa phương, các cuộc gặp với đại diện các doanh nghiệp nước sở tại và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, các tổ chức hữu nghị Việt - Ấn và những người bạn Ấn Độ cho thấy sự toàn diện của chuyến thăm về ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế…Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Om Birla nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022 nhằm nâng cao hiểu biết lẫn nhau của người dân hai nước; đánh giá cao hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự tin cậy cao giữa hai nước.

Tiếp nối những thành công tốt đẹp từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Om Birla lần này thể hiện sự coi trọng của Lãnh đạo Nghị viện Ấn Độ với việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, tình cảm chân thành, nồng ấm dành cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam; là điểm nhấn quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla trong khuôn khổ chuyển thăm chính thức Ấn Độ tháng 12/2021

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ tới Việt Nam chỉ sau 4 tháng sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện sự trân trọng đáp lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla kể từ khi nhậm chức, góp phần: tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam; tiếp nối thành công chuyến thăm Ấn Độ năm 2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tiếp xúc với cộng đồng người Ấn Độ đang sinh sống, kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam. Khẳng định thể hiện mức độ tin cậy chính trị cao và quan hệ thân thiết, gần gũi giữa hai nước. Chuyến thăm sẽ là điểm nhấn quan trọng cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022.

Việt Nam đón Chủ tịch Hạ nghị viện Ấn Độ nhằm khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước nói chung, giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước nói riêng; triển khai hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ nghị viện Ấn Độ ký tháng 12/2016; khẳng định hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ nghị viện Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ; đáp lại tình cảm trân trọng, thân thiết của Ngài Om Birla khi đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Ấn Độ năm 2021.

Triển lãm tranh tại Nhà Quốc hội nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Om Birla và Đoàn đại biểu nghị viện Cộng hòa Ấn Độ

Triển lãm tranh tại Nhà Quốc hội nhân chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Om Birla và Đoàn đại biểu nghị viện Cộng hòa Ấn Độ

Đến nay công tác chuẩn bị đón tiếp đã được các cơ quan hữu quan cơ bản hoàn tất với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho chuyến thăm lần này, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo tập trung thống nhất. Tại Nhà Quốc hội, công tác lễ tân, hậu cần, an ninh an toàn được chuẩn bị chu đáo, khung cảnh trang trọng cùng với đó là triển lãm hình ảnh về những dấu ấn trong quan hệ hai nước, hai Quốc hội./.

Bảo Yến - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=63806