Ghế nóng: Thời gian không chờ đợi

Có chút phiêu lưu và non nớt trong lối chơi của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An (SLNA), khi mới thắng tưng bừng, sau lại thua sấp mặt. Không có ngôi sao thật khó đá, thậm chí có trận đội bóng xứ Nghệ còn chấp Tây.

Mùa trước, Sông Lam Nghệ An "thay tướng đổi vận" thành công. Huấn luyện viên (HLV) Phan Như Thuật thế chỗ Nguyễn Huy Hoàng, giúp SLNA từ cảnh lâm nguy cán đích ở vị trí thứ 9. Mùa này, nạn "chảy máu tài năng" khiến đội bóng chủ sân Vinh khốn đốn.

Người ta ví rằng, chừng nào dòng Lam cạn nước thì khi ấy bóng đá xứ Nghệ mới hết tài năng. Là lò đào tạo bóng đá chất lượng, nhưng hết lần này đến lần khác, các trụ cột lại lũ lượt rời sân Vinh. Sau Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Hoàng đầu quân cho Hà Nội FC, lần lượt Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Văn Cường, Trần Đình Tiến cũng chia tay SLNA.

Ảnh minh họa: Báo Nghệ An

Không giàu tiềm lực tài chính, SLNA đang cậy nhờ các sao mai, nhưng cầu thủ trẻ thường thiếu ổn định. Sau 13 vòng đấu, SLNA sở hữu 13 điểm, xếp vị trí thứ 11 V-League 2023-2024. Trật tự bảng xếp hạng dễ đảo lộn, khi các đội xếp dưới SLNA là Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công-Viettel đều có 13 điểm; đội cuối bảng Khánh Hòa FC có 9 điểm.

Khánh Hòa FC thân cô thế cô khó thoát khỏi vé xuống hạng. Nếu phải "bơi" một mình, không khéo đội bóng xứ Nghệ dễ nhận suất play-off tranh trụ hạng và không biết chừng xuống thẳng hạng Nhất. Trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp liên tiếp mang về những tân binh chất lượng, SLNA vẫn im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng giữa mùa. Trong đội hình SLNA hiện có 3 ngoại binh chia đều ở 3 tuyến. Nếu Success gây thất vọng ở hàng tiền vệ thì trên hàng công, chân sút được kỳ vọng nhất Olaha cũng mới ghi được 5 bàn.

Chưa được tăng cường tân binh, HLV Phan Như Thuật đành đôn 3 cầu thủ trẻ lên đội 1, gồm: Tiền đạo Lê Đình Long Vũ, hậu vệ Phan Văn Thành và Bùi Thanh Đức. Biết là không thể đặt hết trọng trách vào các cầu thủ trẻ, nhưng có sự bổ sung nhân tố mới vẫn hơn.

Sau trận thua Thép Xanh Nam Định 0-1 mới đây, HLV Phan Như Thuật cho rằng, các học trò của ông cần thời gian để tiến bộ và sự nóng vội của tuổi trẻ cần được khắc phục. Đúng là các cầu thủ trẻ xứ Nghệ bước đầu thể hiện được năng lực, song thời gian không chờ đợi họ khi V-League đang bước vào guồng quay khốc liệt.

Nếu vài trận tới SLNA giành kết quả không như ý, chiến lược gia Phan Như Thuật không khéo bay ghế. Lúc đó, đội chủ sân Vinh nhiều khả năng sẽ đôn trợ lý Phạm Văn Quyến-người quen với công việc huấn luyện cầu thủ trẻ-thành phương án cứu nguy.

VIỆT AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ghe-nong-thoi-gian-khong-cho-doi-769592