'Gặp Việt Nam là thách thức lớn với U22 Hàn Quốc'

Báo chí Hàn Quốc rất thất vọng với đội nhà khi hòa 0-0 trước U22 Đông Timor. Từ chỗ là ứng cử viên số một cho ngôi nhất bảng, họ đang đối diện với nguy cơ bị loại.

Sau 2 lượt trận của bảng I, vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Hàn Quốc chỉ có 4 điểm. Họ xếp sau U22 Việt Nam với 2 điểm ít hơn và buộc phải giành chiến thắng trước đội bóng của HLV Hữu Thắng mới chắc chắn giành vé dự VCK. Còn nếu hòa hoặc thua, họ đối diện với nguy cơ bị loại.

Hiện tại trong 10 bảng đấu, có 1 bảng 3 đội (bảng A) và 9 bảng còn lại có 4 đội góp mặt. Do đó để đảm bảo tính công bằng khi so sánh, ở nhóm các bảng 4 đội, thành tích giữa đội nhì bảng và xếp cuối bảng sẽ không được tính đến.

Với quy định đó, Hàn Quốc lúc này chỉ đứng áp chót trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng (xem bảng dưới). Kết quả đối đầu giữa họ với đội đứng cuối bảng là Macau (Hàn Quốc thắng 10-0) không tính đến.

Nếu không thắng Việt Nam, khả năng Hàn Quốc bị bật bãi khỏi vòng loại rất cao, bởi họ khó lòng lọt vào tốp 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Hàn Quốc đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng.

Báo chí Hàn Quốc dĩ nhiên rất thất vọng với điều này. Tờ Sports Seoul mô tả đội nhà đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trước trận đấu quyết định. Họ viết: “Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ phía Việt Nam. Đây là nền bóng đá đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ thời gian qua, biểu hiện rõ nhất là việc U20 nước này giành vé dự FIFA U20 World Cup vừa qua”.

Nguyên nhân U22 Hàn Quốc thi đấu không được như kỳ vọng cũng bắt đầu được đưa ra mổ xẻ. Tờ Chosun nhận định, Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã có những tính toán không kỹ càng khi bổ nhiệm HLV Jeong Jeong-yong dẫn dắt. Chiến lược gia này vốn đang cầm quân đội U18.

Ông được đưa lên khi người tiền nhiệm Shin Tae-yong nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG. U22 Hàn Quốc chỉ có chưa đầy 10 ngày để chuẩn bị cho vòng loại tại Việt Nam. Đội hình được xây dựng một cách vội vàng với nòng cốt 11 cầu thủ vừa dự U20 World Cup, kết hợp với các thành viên đang thi đấu ở K.League và các trường đại học.

U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Hàn Quốc là chắc ngôi đầu bảng đồng thời giành vé dự VCK U23 châu Á 2018.

Việc tập luyện trong thời gian ngắn khiến lối chơi của đội chưa ăn ý, hiệu quả như mong muốn. Bên cạnh đó, theo Chosun HLV Jeong Jeong-yong đã bỏ sót một số tài năng. Điển hình là Jang Yun-ho, tiền vệ chơi rất tốt trong màu áo CLB dẫn đầu K.League Jeonbuk Hyundai Motors.

Hàn Quốc tự làm khó mình khi không thể thắng đối thủ gần đứng cuối bảng xếp hạng FIFA (Đông Timor đứng vị trí 196/200). Họ vẫn có quyền tự quyết nếu thắng Việt Nam. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ rất khó khăn với thầy trò Jeong Jeong-yong.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gap-viet-nam-la-thach-thuc-lon-voi-u22-han-quoc-post765073.html