Gặp sự cố trên cao tốc không thể gọi ai cầu cứu vì điện thoại '0 vạch'

Những tuyến cao tốc không có sóng điện thoại hoặc sóng yếu khiến các tài xế không xem được bản đồ, không dùng được định vị và gần như bị cắt đứt liên lạc.

Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải (GTVT), hiện nay, 1 số đoạn/tuyến cao tốc ghi nhận tình trạng không có sóng điện thoại hoặc sóng yếu, sóng chập chờn gây ra nhiều phiền toái cho các tài xế.

Cụ thể, Bộ GTVT chỉ đích danh 2 tuyến đường cao tốc là Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên,... chưa được phủ sóng điện thoại, các dịch vụ viễn thông còn nhiều hạn chế hoặc thậm chí chưa được cung cấp đầy đủ.

Thậm chí, việc sóng điện thoại, sóng mạng yếu cũng ảnh hưởng đến việc truyền tải dữ liệu của các thiết bị giám sát nằm trên cao tốc, điển hình như hệ thống camera giám sát, theo dõi, tuần tra giao thông bị ảnh hưởng, vẫn cần con người trực tiếp thực hiện gây nhiều bất cập.

Đi hàng trăm km cao tốc nhưng sóng điện thoại '0 vạch', gặp sự cố không biết gọi cho ai, xem định vị, bản đồ google map cũng không được.

Trước thực trạng trên, Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động và cung cấp dịch vụ viễn thông trên các tuyến cao tốc.

Theo Bộ GTVT, đường cao tốc là công trình cấp kỹ thuật cao, hiện đại, được quản lý, vận hành bằng hệ thống giao thông thông minh. Do đó, dịch vụ viễn thông là điều cần thiết.

Để nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý vận hành cao tốc, Bộ GTVT đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, nghiên cứu sớm phủ sóng điện thoại di động, cung cấp dịch vụ viễn thông trên các đường cao tốc chưa có dịch vụ này.

Trong năm 2023, qua khảo sát trên các tuyến do Cục CSGT quản lý đã phát hiện 132 mục bất hợp lý về tổ chức giao thông. Đặc biệt, sau khi xảy ra 1 số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Cục CSGT đã tham mưu Bộ Công an chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các kiến nghị chưa được khắc phục và các bất hợp lý phát sinh mới. Đến nay tổng số kiến nghị đã được khắc phục là 74, có 58 kiến nghị chưa được khắc phục và 43 kiến nghị phát sinh mới.

Theo thống kê của C08, năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến cao tốc xảy ra 267 vụ tai nạn, làm chết 91 người, bị thương 172 người. So với thời gian trước liền kề tăng 2 vụ (0,75%), tăng 30 người chết (32,97%), tăng 56 người bị thương (32,56%).

Loạt cao tốc 2 làn xe khiến người tham gia giao thông vừa đi vừa run.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gap-su-co-tren-cao-toc-khong-the-goi-ai-cau-cuu-vi-dien-thoai-0-vach-169240409073843531.htm