Gặp mặt truyền thống Ban liên lạc Trại Davis lần thứ 20

Ngày 5-3, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Cựu chiến binh - Ban Liên hợp quân sự Trại Davis (gọi tắt là Ban liên lạc Trại Davis) đã tổ chức gặp mặt truyền thống lần thứ 20. Tới dự buổi gặp mặt có gần 80 cán bộ, hội viên Ban liên lạc Trại Davis.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Đào Chí Công, Trưởng ban liên lạc Trại Davis nhấn mạnh: Ngày 27-1-1973, hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết giữa 4 bên. Ban liên hợp quân sự 4 bên được thành lập để bảo đảm việc thực hiện hiệp định.

Trại Davis là trụ sở của Ban Liên hợp quân sự 4 bên, sau là trụ sở Ban Liên hợp quân sự 2 bên: Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa từ 28-1-1973 - 30-4-1975. Trong bối cảnh Mỹ và ngụy quyền tìm cách phá hoại tiến trình thực hiện hiệp định, tại trại Davis, 2 phái đoàn ta dựa trên các điều khoản đã được ký kết của hiệp định để đấu tranh giành thắng lợi trên lĩnh vực ngoại giao pháp lý quân sự và trận địa dư luận; đồng thời biến trại thành một “trận địa tiền tiêu” ngay giữa lòng Sài Gòn.

Đại tá Đào Chí Công, Trưởng ban liên lạc Trại Davis phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hơn 20 năm qua, bằng sự cố gắng, kiên trì, Ban liên lạc Trại Davis đã tập hợp hơn 800 cán bộ, hội viên của 2 Đoàn đại biểu quân sự (4 bên và 2 bên) từ Trung ương đến các địa phương. Bắt đầu từ năm 2005, Ban liên lạc đã đề nghị Bộ Ngoại giao xét tặng “Kỷ niệm chương về thành tích đóng góp vào việc thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam” cho cán bộ, hội viên. Thông qua đó, đã động viên cán bộ, hội viên cung cấp tư liệu, thông tin, ký ức để viết về những năm tháng đấu tranh thi hành Hiệp định Paris…

Thời gian tới, Ban liên lạc mong muốn các cơ quan chức năng có liên quan sớm triển khai thực hiện quyết định công nhận Di tích lịch sử quốc gia Trại Davis.

Đại tá Nguyễn Văn Khả, nguyên Trưởng ban liên lạc Trại Davis phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tá Nguyễn Văn Khả (95 tuổi), nguyên Cục phó Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Trưởng ban Bảo vệ, kiêm Phó trưởng ban trao trả tù binh Đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; nguyên Trưởng Ban liên lạc Trại Davis cho hay: Theo quy định của Hiệp định Paris, đầu tháng 2-1973, hai phái đoàn quân sự của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có mặt tại “Trại Davis” trong sân bay Tân Sơn Nhất, tham gia Ban Liên hợp quân sự Trung ương 4 bên, có nhiệm vụ phối hợp hành động bảo đảm thi hành những điều khoản về quân sự của Hiệp định Paris. Trong suốt 823 ngày đêm, phái đoàn ta đã hiên ngang, kiên định đấu tranh trực diện, công khai với Mỹ - ngụy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

-“Nghệ thuật tiến hành chiến tranh hay nhất, đạt hiệu lực lớn nhất của ta là nghệ thuật kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao phát triển trên trình độ cao”. -Đại tá Nguyễn Văn Khả nói.

Ban liên lạc Trại Davis và gia đình tặng hoa mừng thọ Đại tá Nguyễn Văn Khả 95 tuổi.

Các hội viên nhận Kỷ niệm chương về thành tích đóng góp vào việc thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam.

Cùng chung niềm vui tại buổi gặp mặt, cựu chiến binh Cao Việt Cường, nguyên Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật thông tin tại Trại Davis, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật thông tin, Thông tấn xã Việt Nam kể lại: “Ngay từ đầu tháng 1-1973 đến ngày 30-4-1975, chúng ta đã xây dựng và bảo vệ được hệ thống thu phát Vô tuyến điện tử, thông tin báo chí đủ mạnh giữa “Ốc đảo Sài Gòn”, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh thi hành Hiệp định Paris và Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975”.

Các hội viên tham dự buổi gặp mặt truyền thống Trại Davis lần thứ 20.

Tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc Trại Davis thừa ủy quyền của Bộ Ngoại giao, trao quyết định tặng 6 cá nhân là hội viên Kỷ niệm chương “Về thành tích đóng góp vào việc thi hành Hiệp định Paris về Việt Nam”.

Tin, ảnh: THÁI KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tiep-lua-truyen-thong/gap-mat-truyen-thong-ban-lien-lac-trai-davis-lan-thu-20-720778