Gặp mặt, Tọa đàm nhân kỷ niệm 30 năm Tạp chí Dân vận ra số đầu tiên

Chiều ngày 15/3/2017, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức buổi Gặp mặt, Tọa đàm nhân kỷ niệm 30 năm Tạp chí Dân vận ra số đầu tiên (15/3/1987- 15/3/2017). Buổi Tọa đàm nhằm ôn lại truyền thống xây dựng, trưởng thành của Tạp chí Dân vận và trao đổi về những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thào Xuân Sùng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương qua các thời kỳ, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, một số bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương…
Tại buổi gặp mặt, tọa đàm, đồng chí Nông Hải Việt- Tổng Biên tập Tạp chí Dân vận cho biết: Gắn liền với quá trình thành lập và hoạt động của Ban Dân vận Trung ương Đảng, xuất phát từ nhu cầu thông tin, tuyên truyền về hoạt động của hệ thống dân vận, ngày 15/3/1987, Ban Dân vận Trung ương đã cho phát hành Bản tin nội bộ “Về công tác vận động quần chúng”- đây chính là tiền thân của Tạp chí Dân vận hiện nay.

Từ những bản tin đầu tiên, xuất bản hằng quý và phát hành nội bộ, số lượng còn hạn chế, trải qua 30 năm đến nay, Tạp chí Dân vận đã có được 60 trang in nhiều màu, nhiều chuyên mục, xuất bản định kỳ hằng tháng, phát hành rộng rãi đến bạn đọc trên cả nước với số lượng ngày càng tăng. Bên cạnh Tạp chí in tập trung vào nội dung nghiên cứu lý luận và hướng dẫn nghiệp vụ, đến năm 2000, Ban Dân vận Trung ương có thêm trang tin điện tử Dân vận trên trang mạng diện rộng của Đảng; năm 2016 chính thức phát hành trên mạng internet- đây là kênh thông tin tuyên truyền, cập nhật thường xuyên về công tác dân vận của Đảng.

Với vai trò, trách nhiệm phục vụ nhiệm vụ chính trị công tác dân vận của Đảng, Tạp chí Dân vận trong nhiều năm qua luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ; tích cực truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vân đến với nhiều chi bộ Đảng, cán bộ trong hệ thống chính trị, cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận và bạn đọc trong cả nước; tăng cường phản ánh thực tiễn sinh động của công tác dân vận ở địa phương, cơ sở; góp phần đúc kết các kinh nghiệm có giá trị trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận của Đảng. Tạp chí có nhiều nỗ lực để đổi mới, điều chỉnh cơ cấu chuyên mục hợp lý hơn, bổ sung chuyên mục mới, mở rộng, đa dạng thông tin, tăng cường các bài viết mang tính nghiên cứu lý luận, phân tích sâu sắc quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ công tác dân vận trong các Nghị quyết của Đảng…

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao tặng bức trướng của Ban Dân vận Trung ương cho Tạp chí Dân vận. Ảnh-HM.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Dân vận đã có sự trưởng thành, nhiều năm liền là tập thể đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích đạt được trong 30 năm qua, Tạp chí Dân vận đã được lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Tạp chí Dân vận vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; năm 2015, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và bạn đọc của Tạp chí Dân vận; đánh giá cao và biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của Tạp chí Dân vận đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Dân vận Trung ương cũng như sự nghiệp công tác dân vận của Đảng trong suốt 30 năm qua.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước ta đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mới và những nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của Đảng. Bám sát nhiệm vụ đó, Tạp chí Dân vận cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức của các ấn phẩm hiện có; Cần tăng dung lượng các bài viết nghiên cứu lý luận gắn với đúc rút kinh nghiệm thực tiễn công tác dân vận của hệ thống chính trị, để có những bài viết thực sự bổ ích, thiết thực.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, trang tin điện tử của Tạp chí Dân vận cần tăng cường cập nhật thông tin hoạt động của hệ thống dân vận các cấp và các thông tin liên quan, bảo đảm sự nhanh nhạy, chính xác, kịp thời cũng như vấn đề an ninh mạng. Tạp chí cần xúc tiến việc phối hợp xây dựng Bản tin công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; quan tâm xây dựng lực lượng cộng tác viên; đẩy mạnh hơn nữa công tác phát hành tạp chí và các hoạt động khai thác thông tin, quảng bá…; từng bước chuyển mạnh hoạt động của Tạp chí theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động xuất bản của Tạp chí.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, các cán bộ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc, bám sát thực tiễn công tác dân vận để có những tác phẩm báo chí chất lượng, gắn với cuộc sống của nhân dân…

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương lưu ý, sắp tới, Tạp chí cần tăng dung lượng các tin bài nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao chất lượng thông tin về công tác dân vận, thực sự là một kênh thông tin thiết thực, phục vụ hiệu quả việc đưa công tác dân vận vào cuộc sống.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/gap-mat-toa-dam-nhan-ky-niem-30-nam-tap-chi-dan-van-ra-so-dau-tien/