Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Ban liên lạc Đoàn 83 khu vực Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân (1958-2023), tiền thân là Đoàn 83 Vientiane-Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.

Tới dự gặp mặt có bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Đại tá Vongxay Inthakham, Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, Trưởng Ban liên lạc Đoàn 83 khu vực Hà Nội; Đại tá Hà Huy Khánh, Phó tư lệnh Binh chủng Công binh. Cùng dự có các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; đại biểu Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân…

Thiếu tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, Trưởng ban liên lạc Đoàn 83 khu vực Hà Nội phải biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Anh hùng LLVT nhân dân Hoàng Kiền đã ôn lại truyền thống đơn vị. Theo đó, trong kháng chiến chống Pháp, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào có 4 đoàn, gồm các Đoàn 81, 82, 83 là những đơn vị chiến đấu, còn Đoàn 84 là Bộ tư lệnh và cơ quan chỉ huy. Sau năm 1954 trở về nước, Đoàn 83 Vientiane là đoàn duy nhất được giữ lại phiên hiệu 83 nối tiếp cho đến Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân hiện nay.

Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm truyền thống Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân.

Từ những năm đầu thành lập, đơn vị đã tham gia xây dựng nhiều công trình quân sự, góp phần cùng quân dân miền Bắc khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường Đông, Tây Trường Sơn; tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cùng quân và dân ta làm nên những chiến thắng vẻ vang trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972…

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương (103 tuổi), Trưởng Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong thời kỳ mới, Lữ đoàn Công binh 83 đã thi công hoàn thành nhiều công trình quốc phòng, công trình dân sinh trên đảo và đất liền; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đường tuần tra biên giới, dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ…

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp truyền thống vẻ vang “Chiến đấu anh dũng, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đại tá Hà Huy Khánh, Phó tư lệnh Binh chủng Công binh chúc mừng Ban liên lạc Đoàn 83.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu, được Nhà nước ta tuyên dương 2 lần danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân (năm 1975 và năm 1994). Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân được Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì…

Thiếu tướng Hoàng Kiền cho biết, trong những năm qua, Ban liên lạc Đoàn 83 khu vực Hà Nội đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào.

Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại lễ buổi gặp mặt, Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ sự biết ơn đối với sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 đã hy sinh xương máu, thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giúp đỡ Cách mạng Lào trong chiến tranh. Đại sứ Khamphao Ernthavanh chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin, ảnh: KIÊN THÁI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-ky-niem-65-nam-ngay-truyen-thong-lu-doan-cong-binh-83-hai-quan-757778