Gặp mặt đại biểu quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Chiều 4-8, tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (VHNTQĐ), Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) đã gặp mặt động viên các đại biểu quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng dự có Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và đoàn công tác các cơ quan chức năng thuộc TCCT.

Ngày 6-7 vừa qua, được sự đồng ý của Thủ trưởng TCCT, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Đại hội cơ sở (khối các nhạc sĩ quân đội) tại Trường Đại học VHNTQĐ, với sự tham dự của 60 nhạc sĩ, là cán bộ đã và đang công tác trong quân đội trên địa bàn Hà Nội. Đại hội đã thành công tốt đẹp, bầu ra 26 đại biểu cùng với 19 nhạc sĩ quân đội tại các địa phương (tổng số 45 đại biểu) đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại đại hội.

Nhìn lại hơn 60 năm phát triển của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, các thế hệ nhạc sĩ quân đội đã đóng góp những nhạc sĩ tiêu biểu thời kỳ đầu như: Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, Đinh Ngọc Liên, Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, Doãn Nho, Huy Thục… Nhiều nhạc sĩ đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; được phong tặng NSND, NSƯT.

Thế hệ tiếp theo là những nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng: An Thuyên, Đức Trịnh, Minh Quang, Hoàng Chè, Dương Minh Đức, Bích Việt,… Tiếp nối dòng chảy sáng tạo, các nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ cũng đang từng bước khẳng định tên tuổi và vị trí trong đời sống âm nhạc nước nhà nói chung và đời sống văn hóa, nghệ thuật quân đội nói riêng.

Đề xuất tới Thủ trưởng TCCT và các cơ quan chức năng, thay mặt các nhạc sĩ quân đội, Đại tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng Trường Đại học VHNTQĐ nêu nguyện vọng được thành lập Hội Âm nhạc Quân đội hoạt động dưới sự chỉ đạo của TCCT, trực tiếp là Cục Tuyên huấn. Bởi hiện nay số lượng nhạc sĩ quân đội đông đảo (gần 400 nhạc sĩ) đang sinh hoạt tản mạn theo các chi hội nhạc sĩ hoặc các hội nghề nghiệp trong toàn quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thay mặt lãnh đạo TCCT chúc mừng đoàn đại biểu nhạc sĩ quân đội tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các nhạc sĩ quân đội được đại diện cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng sáng tác âm nhạc trong toàn quân tham dự đợt sinh hoạt văn hóa, nghề nghiệp quan trọng; được đóng góp, đánh giá thực trạng tình hình sáng tác, lý luận phê bình, khẳng định khuynh hướng sáng tác, tìm tòi giá trị âm nhạc tốt đẹp của dân tộc, rút ra bài học qua một nhiệm kỳ hoạt động.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh lưu niệm.

Phát huy truyền thống âm nhạc quân đội, từng tập thể, cá nhân trên cương vị chức trách được giao đã thực hiện tốt vai trò của mình. Tiêu biểu trong đó phải kể đến việc sáng tác, tuyên truyền, quảng bá có hiệu quả nhiều tác phẩm có giá trị, nghệ thuật cao về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng, như: Cuộc vận động sáng tác VHNT về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia”; Cuộc vận động sáng tác về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các hoạt động đối ngoại quốc phòng; đặc biệt là trong đại dịch Covid-19 nguy hiểm, các nhạc sĩ quân đội đã sáng tác hơn 40 tác phẩm, kịp thời tuyên truyền, cổ vũ động viên tinh thần các y sĩ, bác sĩ, bộ đội và nhân dân chống dịch. Góp phần tô thắm, lan tỏa sâu rộng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhân dân.

Giao nhiệm vụ tới các đại biểu nhạc sĩ quân đội tham dự đại hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Các nhạc sĩ quân đội phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, kỷ luật cao; chủ động nghiên cứu các tài liệu, chuẩn bị tốt các tham luận, tham gia đóng góp các ý kiến thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn và phương hướng phát triển âm nhạc, hội nghề nghiệp. Phản ánh với đại hội về hoạt động văn hóa văn nghệ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, góp phần tuyên truyền hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đại hội nhân rộng kết quả bằng việc tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao về người chiến sĩ hôm nay-hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tin, ảnh: VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gap-mat-dai-bieu-quan-doi-di-du-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-hoi-nhac-si-viet-nam-630434