Gặp gỡ nhóm tác giả đạt giải nhì cuộc thi giới thiệu sách

Đầu tháng 12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho 165 tác giả/nhóm tác giả có video chất lượng tốt và 15 giải chuyên đề cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022. Với chủ đề 'Sách và khát vọng cống hiến', nhóm dự thi mang tên Kết đoàn, gồm thiếu tá Huỳnh Thế Thanh, đại úy Huỳnh Thị Thu Hà, thượng úy Phạm Thanh Phước (Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bình Thuận) đã xuất sắc vượt qua hàng ngàn tác phẩm để đạt giải nhì

Với video clip giới thiệu bộ sách “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”.

Phóng viên Báo Bình Thuận vừa có cuộc trò chuyện với nhóm tác giả về câu chuyện bên những trang sách.

Nhóm tác giả đạt giải nhì cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

Cơ duyên nào dẫn nhóm đến với cuộc thi?

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành bộ sách “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam”. Sau khi được đọc, chúng tôi thấy rất hay và xúc động. Bộ sách như thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng luôn cháy trong tim mỗi người lính chúng tôi. Ngọn lửa được thắp lên từ ngày đầu tiên khoác lên mình bộ quân phục, thúc giục khát vọng cống hiến cho quê hương, Tổ quốc.

Bộ sách cũng là món quà nuôi dưỡng hoài bão, để lại giá trị đầu đời cho thế hệ măng non về hình ảnh những người con gái, con trai đã làm nên đất nước. Và rồi thế hệ trẻ lại tiếp bước không ngừng “Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn” góp sức dựng xây đất nước đẹp giàu trong mùa cách mạng mới, không phải mùa cách mạng chống giặc ngoại xâm mà là mùa cách mạng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
Đến tháng 4/2022, cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến” triển khai, chúng tôi thống nhất lấy tập sách này để giới thiệu. Ngay sau đó bắt tay vào việc xây dựng kịch bản, chọn bối cảnh, trang phục, dựng video clip…

Các cuốn sách được giới thiệu

Nhóm Kết đoàn có thể tóm tắt nội dung clip dự thi cho bạn đọc biết?

Clip dài 9 phút 58 giây và chúng tôi đóng vai trò là người dẫn chuyện. Bộ sách được chia thành 3 phần. Phần đầu là 4 cuốn truyện tranh được in màu dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, kể về Mười cô gái ở ngã ba Đồng Lộc, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi. Dựng lại câu chuyện có thật về mười cô gái thanh niên xung phong chiến đấu tại nơi được mệnh danh là chảo lửa miền Trung. Là anh Lý Tự Trọng tài trí và dũng cảm, không khuất phục trước những đòn tra tấn dã man hay âm mưu mua chuộc thâm độc của nhà tù thực dân tàn khốc. Là chị Võ Thị Sáu - 16 tuổi, nhỏ bé mà can trường, từ lúc bị bắt rồi bị đày ra Côn Đảo đến những giây phút cuối cùng hiên ngang đối diện họng súng nơi pháp trường. Là người đoàn viên kiên trung Nguyễn Văn Trỗi với câu chuyện từ ngày anh rời khỏi quê nhà Điện Bàn, Quảng Nam ra Đà Nẵng vào năm 15 tuổi rồi vào Sài Gòn đến khi thực hiện nhiệm vụ đặt mìn ở cầu Công Lý, bị địch bắt, tra khảo, mua chuộc nhưng vẫn bất khuất.

Bước ra khỏi thế giới của truyện tranh màu, ở phần hai, Nhà xuất bản Kim Đồng tạo ra một thế giới khác để kể cho độc giả lứa tuổi đoàn viên câu chuyện về một thế hệ cha anh “không tiếc tuổi hai mươi cho Tổ quốc” qua 6 quyển sách là các truyện dài được các nhà văn, nhà báo, chính khách... nổi tiếng kể lại, gồm: Lý Tự Trọng – Sống mãi tên anh, Chị Sáu ở Côn Đảo, Trần Văn Ơn, Sống như anh, Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ. Thông qua hình thức kể chuyện, truyện kí vừa đảm bảo tính chính xác của lịch sử vừa lôi cuốn người đọc theo những diễn biến tâm trạng, hoạt động của nhân vật.

Phần cuối là cuốn tranh màu “Thời hoa lửa” nói về lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc được khắc họa hết sức đẹp đẽ, hào hùng.

Giá trị đọng lại sau cuộc thi mà các bạn thấy quý giá nhất là gì?

Tham gia cuộc thi, nhóm không đặt nặng vấn đề giải thưởng, mà mục đích là mong muốn lan tỏa giá trị từ cuốn sách để càng nhiều bạn đọc trẻ biết, học tập, nuôi dưỡng chí hướng. Đồng thời giới thiệu về phong cảnh, di tích lịch sử, con người vùng đất Bình Thuận anh hùng và đang từng ngày đổi thay, phát triển. Nhưng không ngờ là sau khi được đăng tải lên mạng xã hội được rất nhiều lượt yêu thích, chia sẻ. Thậm chí rất nhiều gia đình, gồm các nhóm tuổi khác nhau đã nhắn tin, bình luận hỏi địa chỉ để đặt, tìm mua. Rất mừng, hiện tập sách đã được tái bản và được bày bán ở một số nhà sách phục vụ bạn đọc.

Thượng úy Phạm Thanh Phước

Thiếu tá Huỳnh Thế Thanh và đại úy Huỳnh Thị Thu Hà đang giới thiệu về các cuốn sách

Để khơi dậy và duy trì thói quen đọc sách, thời gian qua Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có những hoạt động gì không?

Thói quen đọc sách thường xuyên sẽ mở ra những khung trời mới tươi sáng, giàu màu sắc, từ đó giúp thế giới nội tâm thêm lạc quan, rộng mở. Vì thế thời gian qua, 24 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh đều duy trì hoạt động giới thiệu một cuốn sách và kể mẩu chuyện về Bác trong các đợt sinh hoạt hàng tháng. Đồng thời tham gia tuyên truyền, giới thiệu sách chuyên ngành trong Ngày Sách Việt Nam (21/4). Ngoài ra còn có các hoạt động chia sẻ sách hay góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao hiểu biết, đồng thời giáo dục ý thức trách nhiệm cho tuổi trẻ lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Cám ơn nhóm Kết đoàn!

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/gap-go-nhom-tac-gia-dat-giai-nhi-cuoc-thi-gioi-thieu-sach-104587.html