Gắp đinh vít dài 2cm trong ruột non bệnh nhi 28 tháng

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viện vừa thực hiện nội soi gây mê thực quản dạ dày cấp cứu gắp thành công dị vật là chiếc đinh vít dài 2cm cho bé N.M.K (28 tháng tuổi) ở xã Tử Du, Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Theo lời kể của gia đình, cháu N.M.K tự nuốt phải dị vật bằng kim khí trong lúc chơi tại nhà. Bé có biểu hiện ho và "nôn".

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, các bác sĩ đã khẩn trương tiếp nhận bệnh nhi, thực hiện thăm khám, chụp X-Quang xác định vị trí dị vật trong đường tiêu hóa. Ngay sau đó, bệnh nhi đã được chuyển đến khoa Gây mê hồi sức để thực hiện thủ thuật gắp dị vật.

Vì trẻ còn rất nhỏ, để quá trình nội soi gắp dị vật được thuận lợi, các bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức đã tiến hành gây mê nội khí quản cho bé, tiếp đó các bác sĩ chuyên khoa nội tiêu hóa thực hiện thủ thuật nội soi đường tiêu hóa. Sau 15 phút, ekip nội soi đã gắp thành công dị vật kim loại được xác định là một chiếc đinh vít dài 2 cm từ vị trí ruột non ra khỏi cơ thể của bé.

Dị vật chiếc đinh vít dài 2 cm trong ruột non của trẻ. Ảnh BVCC

Bác sĩ Đặng Thanh Duy (Khoa Nội tiêu hóa) cho biết: Dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu phổ biến (nguyên nhân thường do hóc đồ ăn, hóc xương cá hoặc mắc phải các loại dị vật khác như đồ chơi, tăm, tre, đinh…). Những triệu chứng khi bị dị vật đường tiêu hóa: Đau bụng, buồn nôn, nôn, đau khi nuốt, không ăn uống được, khó thở, tức ngực.

Một số dị vật có thể được cơ thể tự đào thải ra ngoài, tuy nhiên một số dị vật đường tiêu hóa rất nguy hiểm và đòi hỏi phải được xử lý ngay vì có thể gây ra một số biến chứng nặng nề như tắc ruột, chảy máu, tạo ổ áp - xe, thủng đường tiêu hóa, thủng trung thất hoặc đâm vào và làm tổn thương những động mạch có kích thước lớn xung quanh thực quản,…

Bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần tránh để trẻ tiếp xúc, chơi với các đồ vật nhỏ, sắc nhọn, pin, cúc, bi hay những đồ chơi nhỏ khác, đồng xu, đinh, ốc vít... Ngoài ra, cần phải đảm bảo loại bỏ hết xương khi cho trẻ ăn. Nếu phát hiện trẻ nuốt phải dị vật cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Sẽ ra sao nếu đau nhức xương khớp không được điều trị sớm.

P.Chinh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/gap-dinh-vit-dai-2cm-trong-ruot-non-benh-nhi-28-thang-169240116211834085.htm